Trong nước

Kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.

Chiều 1/4, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 6.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: VTC)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng đồng chí Vương Nghị vừa được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công Kỳ họp Lưỡng hội, bầu ra Ban Lãnh đạo khóa mới, cụ thể hóa các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Hai bên nhất trí về kế hoạch thúc đẩy, chuẩn bị tốt các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các Bộ, ngành, hai nước; mở rộng giao lưu giữa địa phương và nhân dân hai nước; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao, các thỏa thuận, nội dung hợp tác đã thống nhất; tích cực hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề tồn tại và phát sinh, duy trì đà phát triển ổn định, tích cực của quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các biện pháp để phát huy vai trò quan trọng của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc trong việc điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước; tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác hai nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc; thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh; triển khai hiệu quả các khoản viện trợ của Trung Quốc dành cho Việt Nam; tăng cường hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính, giao thông vận tải, đạt tiến triển mới; tăng cường hơn nữa sự tin cậy về kinh tế giữa hai bên.

Về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ lo ngại về các nhân tố tiềm ẩn làm gia tăng căng thẳng, bất ổn trên biển, nêu rõ những quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam cần được tôn trọng theo quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: VTC)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên nghiêm túc thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao, “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thúc đẩy để có tiến triển mới trong công việc của đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ và của 3 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển; thực hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), tích cực cùng các nước ASEAN trao đổi các nội dung cụ thể, thực chất của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam ngay sau Kỳ họp Lưỡng hội của Trung Quốc; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 6; cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần này đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước trong khuôn khổ tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, cũng như nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Ông Vương Nghị khẳng định: Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt; Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực, tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, xử lý thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, mang lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Sau buổi hội đàm, hai bên đã gặp gỡ báo chí thông báo nội dung và kết quả hội đàm./.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP