Hương Khê

Hương Khê: Thu giữ trên 220 bê gỗ lậu trên sông Rào Tre

Sáng nay (8/2), Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tiến hành thu giữ trên 220 bê gỗ với khối lượng trên 40 m3, thuộc từ nhóm 2 đến nhóm 8.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hương khê, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, kiểm lâm địa bàn đã phát hiện số gỗ trên được các đối tượng lâm tặc kết bè, vận chuyển dọc theo sông Rào Tre đi qua địa bàn 2 xã Hương Liên và Hương Lâm về tập kết tại bờ sông thuộc xã Hương Lâm để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Thu giữ trên 220 bê gỗ lậu trên sông Rào Tre

Số gỗ trên được các đối tượng lâm tặc kết bè, vận chuyển dọc theo sông Rào Tre đi qua địa bàn 2 xã Hương Liên và Hương Lâm về tập kết tại bờ sông thuộc xã Hương Lâm

Qua điều tra ban đầu, được biết số gỗ trên được các đối tượng khai thác tại khu vực rừng sát biên giới Việt – Lào và tỉnh Quảng Bình sau đó vận chuyển bằng đường sông thông qua sông Rào Tre để đưa về bán cho các đầu nậu gỗ.

Thu giữ trên 220 bê gỗ lậu trên sông Rào Tre
Thu giữ trên 220 bê gỗ lậu trên sông Rào Tre

Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phối hợp đưa phương tiện vào bốc dỡ số gỗ trên về xử lý theo pháp luật

Ngay sau khi phát hiện bãi tập kết gỗ, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Bản Giàng và các lực lượng chức năng khác đưa phương tiện vào bốc dỡ số gỗ trên về tập kết tại Hạt Kiểm lâm Hương Khê để xử lý theo pháp luật.

Trí Quân

  Từ khóa: sông Rào Tre , Gỗ lậu , thu giữ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP