Hương Khê

Hương Khê: Phát hiện cơ sở chuyên làm giả giấy tờ

Công an Hương Khê phát hiện một quán photocopy chuyên làm giả giấy tờ trên địa bàn thị trấn Hương Khê.

Trước đó, ngày 6/2, Công an Hương Khê đã điều tra làm rõ đối tượng Lê Tiến Cường (Sn 1992) ở xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê lấy trộm xe máy của anh Phạm Công Tuấn (trú tại xóm 8, xã Hà Linh, huyện Hương Khê).

Tại cơ quan điều tra, Lê Tiến Cường khai nhận, ngoài việc lấy trộm xe của anh Tuấn, Cường còn trộm chiếc xe máy BKS 38B1-225.59 ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. Để hợp thức hóa chiếc xe trộm được, Cường đã đến quán photocopy của Cao Chí Công (SN 1977) ở khối 3, thị trấn Hương khê, nằm trong khuôn viên Trường THPT Hương Khê để làm giả giấy tờ.

Theo đó, Cường đã thuê Công làm giấy tờ xe phù hợp với xe trộm được để hợp thức hóa giấy tờ mang tên Trần Bá Hải.

Sau 2 tháng sử dụng, Cường đã cầm cố xe máy với giấy tờ nói trên tại một hiệu cầm đồ ở khối 4, thị trấn Hương Khê với giá 20 triệu đồng.

Cao Chí Công và các thiết bị làm giả giấy tờ

Từ lời khai của Cường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã tiến hành kiểm tra quán photocopy Chí Công ở thị trấn Hương Khê. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ một CPU, máy in màu, máy ảnh, máy scan, máy ép để làm giả giấy CMND, đăng ký xe mô tô, xe máy…

Tại cơ quan điều tra, Cao Chí Công khai nhận, mỗi lần làm giả CMND, giấy đăng ký xe mô tô, xe máy thu 50 nghìn đồng, làm giả bằng cấp giá 150 ngàn đồng.

Công an Hương Khê đang phối hợp với lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Tĩnh trưng cầu, giám định một số giấy tờ thu giữ được, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ.

CTV Xuân Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP