Hương Khê

Hương Khê: Hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy

Một trận lốc xoáy lớn vừa xảy ra tại địa bàn xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Hơn 300 ngôi nhà dân đã bị ảnh hưởng bởi trận lốc này.

Thông tin từ UBND xã Phúc Trạch cho biết, vào khoảng 16h30 chiều qua (5/6), trận lốc xoáy kèm mưa đá kéo dài khoảng 20 phút đã quét qua địa bàn 4 xóm  thuộc địa phận xã Phúc Trạch (Hương Khê – Hà Tĩnh).

Trước khi lốc xoáy xảy ra, trận mưa đá xuất hiện kéo dài gần 30 phút. Kích thước mỗi viên đá bằng khoảng hạt ngô, hạt to nhất bằng ngón tay cái.

Thống kê ban đầu của UBND xã Phúc Trạch, lốc xoáy kèm theo mưa đá đã làm 369 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó có 16 ngôi nhà bị tốc mái toàn bộ nhà lớn, sân, công trình phụ. Ngoài ra, khoảng hơn 3.700 cây gió trầm (từ 5 năm  tuổi trở lên) bị gãy đổ, nhiều hoa màu bị hư hại.

Nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng do lốc xoáy gây ra

Sau cơn lốc, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo giúp bà con nhân dân tu sửa, khắc phục sự cố do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Được biết trong vòng 10 ngày qua, trên địa bàn xã Phúc Trách đã có 2 đợt lốc xoáy liên tiếp gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Phượng Vũ/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP