Hương Khê

Hương Khê: 18 tháng tù cho kẻ thiếu tiền ăn chơi “Cướp giật tài sản”

Ngày 25/6/2013, Hạnh điều khiển xe mô tô BKS 38N3 – 1685 đi đến khu vực tỉnh lộ 17 thuộc xóm Phú Hương, xã Hương Xuân thấy anh Nguyễn Văn Quang, trú tại xóm Tân Phú, xã Hương Xuân điều đi xe máy chở anh trai Nguyễn Văn Tình đang cầm ví trên tay. Hạnh đi xe áp sát cướp giật một chiếc ví của Tình (trong đó có 100.000 đồng) thì bị Tình kéo lại. Hạnh dùng tuýt sắt của mình kèm theo đánh vào người Tình rồi bỏ chạy. Sau khi thực hiện ý đồ của mình, Hạnh quay về nhà nói với mẹ là Nguyễn Thị Như đến nhà anh Tình xin lỗi và trả lại tài sản.

Chiều nay (8.1), TAND huyện Hương Khê xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hạnh (sn 1998), trú tại xóm Tiền Phong, xã Hương Trà (Hương Khê) về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 136 Bộ luật hình sự.

Ngoài việc thực hiện hành vi nêu trên, y còn khai nhận đã 3 lần cướp giật tài sản trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đường 15B thuộc địa bàn xã Lộc Yên, Hương Xuân và Thị trấn Hương Khê. Cụ thể:

Vào khoảng giữa tháng 5/2013, Hạnh điều khiển xe 38N3 – 1685 chở Trần Bình Trọng ở cùng xã đi chơi về. Trọng ngồi sau cướp giật chiếc loa nghe nhạc có cắm USB của một em gái đi xe đạp cùng chiều. Trọng đưa xống quán chị Phan Thị Xuân ở khối 7, Thị trấn Hương Khê bán được 120.000 đồng chia nhau mỗi người 50.000 đồng còn 20.000 đồng dùng đỗ xăng. Tiếp đó, Hạnh và Trọng cũng cướp giật một túi xách của một em gái (Không rõ tên tuổi) đưa về nhà Hạnh kiểm tra trong túi có 3 quyển sách, vở và 3 chiếc bút.

Cũng vào thời điểm cuối tháng 5/2013, Nguyễn Quốc Hạnh điều khiển xe mô tô 38N3 – 1685 và Nguyễn Văn Hùng đi xe mô tô nhãn hiệu EXCEITER màu xanh chở bạn mình là Anh trú tại xã Hương Đô (Hương Khê) đi chơi về. Đến khoảng 11 giờ các đối tượng đi đến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xóm 3 xã Phú Phong (Hương Khê) áp sát xe một người phụ nữ, Anh ngồi sau giật  túi xách  làm chị ngã xuống đường rồi cả 3 cùng bỏ chạy. Sau đó Hùng chia cho Hạnh 600.000 đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hương Khê thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Jupiter 38N3 – 1865 của Hạnh dùng thực hiện hành vi của mình trả lại cho chị Nguyễn Thị Như (mẹ của Hạnh) và 1 chiếc ví do anh Tình giao nộp, một ống tuýt sắt.

Với những căn cứ nêu trên và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND huyện Hương Khê phạt Nguyễn Quốc Hạnh 18 tháng tù.

Tác giả bài viết: Đức Quyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP