Nông thôn mới

Hồng Lĩnh: Giống lúa Thiên ưu 8 cho năng suất cao trên đồng đất XD NTM

Nhằm tìm kiếm giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với sâu bệnh và phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu để thay thế, bổ sung vào bộ giống lúa đang gieo cấy trên địa bàn Thị xã. Vụ Hè thu 2015, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN Thị xã phối hợp với UBND xã Thuận Lộc thực hiện mô hình sản xuất giống lúa thuần thế hệ mới Thiên Ưu 8 với diện tích 4Ha (sản xuất tập trung), có 19 hộ dân tham gia, tại thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc. Ngoài diện tích của mô hình, thôn Tân Hòa còn đưa vào sản xuất mở rộng được khoảng 13-14ha (chiếm gần 50% tổng diện tích gieo cấy của thôn).

hatinh24h 01

Thiên Ưu 8 là giống lúa thuần do Công ty CP giống cây trồng Trung Ương chọn tạo đã được công nhận là giống Quốc gia theo Quyết định số 58/QĐ-TT-CLT ngày 05/3/2015. Trong quá trình thực hiện mô hình, Trung tâm luôn bố trí cán bộ kỹ thuật trực tiếp cùng cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình kỹ thuật; nhờ đó mô hình được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời vụ, lúa phát triển tốt và đồng đều.

Hiện nay, lúa Thiên Ưu 8 đã được bà con thu hoạch xong, phơi khô khén, kết quả đánh giá và gặt thống kê cho thấy năng suất đạt khá cao; trung bình đạt 55-56 tạ/ha (2,8 tạ/sào), cá biệt có nhiều thửa đạt 3 tạ/sào; cao hơn khoảng 5-6 tạ/ha so với các giống đối chứng như Khang dân 18, HT1, thời gian sinh trưởng ngắn tại vụ hè thu 2015 là 92-95 ngày (gieo thẳng), khoảng 100-102 ngày đối với lúa cấy và ở vụ Xuân khoảng 125-128 ngày. Ưu điểm của giống Thiên Ưu 8 là rất ít sâu bệnh (chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá vi khuẩn; nhiễm nhẹ sâu đục thân và bệnh đốm nâu), chống đỗ tốt, trổ bông tập trung, tỷ lệ hạt chắc cao (trên 80%), hạt thóc màu vàng sáng, gạo xát đẹp, gạo trong, cơm ăn ngon và được thương lái ưa chuộng. Theo ông Nguyễn Trọng Nông – trưởng thôn Tân Hòa cho biết đây là vụ thứ 3 thôn đưa vào sản xuất thử nghiệm giống lúa Thiên Ưu 8, nhưng vụ Hè thu năm 2015 được sự quan tâm của cấp trên và UBND xã Thuận Lộc nên Thôn đã mạnh dạn xây dựng mô hình, mở rộng diện tích gieo cấy; qua sản xuất bà con đều nhận định đây là giống lúa cho năng suất cao, ổn định, ít sâu bệnh, dễ làm và cơm ăn ngon, trong thời gian tới Thôn sẽ có kế hoạch đem giống Thiên Ưu 8 vào diện tích cơ cấu của toàn Thôn để thay thế cho các giống lúa cũ đang dần bị thoái hóa.

Đây là giống lúa có nhiều triển vọng để nhân rộng và được bà con nông dân rất quan tâm. Do vậy, trong thời gian tới, các địa phương cần xem xét lựa chọn đưa vào cơ cấu, sản xuất đại trà trong các vụ sản xuất tiếp theo; góp phần tăng hiệu quả sản xuất lúa, hạn chế hiện tượng bỏ hoang ruộng và tiến tới hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa./.

             Nguyễn Huy Luận – Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN

theo Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP