Xã hội

Hoảng hốt phát hiện đôi nam nữ tử vong trong xe ô tô đang nổ máy tại nhà

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang điều tra làm rõ nguyên nhân cặp nam nữ tử vong trong ô tô.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang điều tra làm rõ nguyên nhân cặp nam nữ tử vong trong ô tô.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 6 giờ 05 phút ngày 27/9, Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 người chết trong xe ô tô chưa rõ nguyên nhân.

Ảnh: Minh hoạ

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh sự việc. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Nguyên xác định hiện trường xảy ra vụ việc là tại gara để ô tô trong nhà chị Hoàng Thị M.(35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên).

Theo đó, khoảng 6 giờ, con chị M. là cháu Đ.H.H.T (12 tuổi) xuống nhà tìm mẹ thì thấy chị M. đang ngồi tại ghế phụ phía trước trong xe ô tô loại 05 chỗ đỗ tại gara trong nhà, cửa đóng kín, xe vẫn nổ máy, tại ghế lái có 01 người nam giới.

Lúc này, cháu T lay gọi chị M. không được nên đã chạy lên nhà gọi anh trai là Đ.H.A (14 tuổi) xuống xem, sau đó đã gọi hàng xóm là bà Huế sang phát hiện chị M. đã tắt thở nên đã tri hô mọi người xung quanh trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên xác định chiếc xe ô tô nhãn hiệu VIOS trong gara của chủ sở hữu là anh Phạm Đình Sỹ (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) vẫn đang hoạt động (máy vẫn đang nổ).

Trong xe có 02 người đang ngồi là anh S. (ngồi tại ghế lái), chị M. (ngồi tại ghế phụ phía trước) đều đã tử vong.

Về nhân thân, sơ bộ xác minh xác định chồng chị M. đã mất trước đó, chị M. đang sinh sống cùng hai con. Anh S. hiện đang độc thân.

Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.


Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP