Giáo dục

Hải Phòng trở thành 'quán quân' môn Ngữ văn, Nam Định đứng đầu môn Toán tốt nghiệp THPT 2022

Trong khi Nam Định dẫn đầu về điểm thi môn Toán thì Hải Phòng lần đầu tiên có điểm môn Ngữ văn cao nhất nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có hơn 982.700 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình thí sinh đạt được là 6,47, thấp hơn năm ngoái 0,14 điểm. (Nguồn: TT)

Nam Định dẫn đầu điểm môn Toán, Hà Giang "đội sổ"

Nam Định tiếp tục dẫn đầu về điểm trung bình môn Toán thi tốt nghiệp THPT, Hà Giang chưa thoát khỏi vị trí cuối cùng.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có hơn 982.700 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình thí sinh đạt được là 6,47, thấp hơn năm ngoái 0,14 điểm. Mức nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,8. Số bài thi đạt điểm 10 môn này là 35, và số bị điểm liệt là 165.

Tính theo địa phương, Nam Định có điểm trung bình môn Toán cao nhất với 7,402 điểm. Dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu như trong suốt giai đoạn 5 năm qua, mức này giảm nhẹ 0,021 so với năm ngoái. Đây cũng là xu thế chung ở môn Toán.

Nếu như năm 2021, cả nước có 6 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Toán trên 7 thì năm nay chỉ có 3. Ngoài Nam Định, hai địa phương còn lại là Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, trong đó Bình Dương đứng thứ hai với 7,145 điểm, TP. Hồ Chí Minh đạt mức trung bình 7.057.

Top 10 còn một số cái tên quen thuộc như Ninh Bình (xếp thứ 4), Thái Bình (5), Hà Nam (6), Hải Phòng (8), Bắc Ninh (9). Hà Nội và Bà Rịa - Vũng Tàu không còn ở trong nhóm dẫn đầu. Thay vào đó là Vĩnh Phúc (xếp thứ 7) và Tiền Giang (10). Các địa phương này đều có điểm trung bình môn Toán trên 6,8.

10 địa phương có điểm trung bình môn Toán thấp nhất không vượt được ngưỡng 5,8. Trong đó, Hà Giang "đội sổ" với 4,697. Mức này thấp hơn năm ngoái 0,2.

Tương tự năm ngoái, 9 trong số 10 tỉnh kém môn Toán nhất thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Ngoài Hà Giang, những cái tên còn lại gồm Cao Bằng, Sơn La, Hoà Bình, Điện Biên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái và Tuyên Quang.

Về vị trí, một số hoán đổi cho nhau. Chẳng hạn, Hòa Bình thoát vị trí áp chót để đứng thứ tư từ dưới lên. Cao Bằng tụt hai hạng so với năm ngoái và đứng kế Hà Giang trong nhóm kém Toán nhất năm nay.

Tỉnh còn lại trong top 10 có điểm trung bình Toán thấp nhất là Trà Vinh, đứng thứ 9 với 5,745 điểm.

Hải Phòng lần đầu có điểm môn Văn cao nhất nước

Hải Phòng lần đầu lọt top 10 sau nhiều năm vắng bóng với điểm trung bình môn Ngữ văn gần 7,7 - dẫn đầu cả nước, trong khi Lai Châu xếp cuối cùng với trung bình 5,039.

Năm nay, cả nước có hơn 981.400 thí sinh dự thi môn Ngữ văn với mức điểm trung bình là 6,51 - nhỉnh hơn 0,04 so với năm 2021. Tương tự năm ngoái, đỉnh của phổ điểm môn Ngữ văn năm nay là 7 điểm với hơn 75.000 đạt được.

Cả nước có 194 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). Số thí sinh dưới trung bình là gần 114.000 (chiếm 11,6%).

Top 10 điểm trung bình Ngữ văn năm nay có một nửa là những cái tên mới như Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng. Trong đó, Hải Phòng là địa phương lần đầu lọt vào top 10 sau nhiều năm, dẫn đầu điểm trung bình môn Văn với 7,688. Thành phố này có hơn 22.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Vĩnh Phúc xếp vị trí thứ hai, tăng tám bậc so với năm ngoái với điểm trung bình 7,437. Hà Nam rớt từ vị trí thứ nhất năm ngoái xuống vị trí thứ ba năm nay với điểm trung bình 7,363.

Điểm trung bình môn Văn ở top 10 năm nay cao hơn năm ngoái. Mức điểm 7,145 mà Hà Nam, tỉnh có điểm trung bình môn Văn cao nhất năm ngoái, chỉ cao hơn hai tỉnh cuối của top 10 là Bắc Ninh (7,083) và Bình Dương (7,082).

Ở nhóm thấp nhất, 4 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La), 2 tỉnh ở Tây Nguyên (Đăk Nông, Kon Tum), 2 tỉnh ở duyên hải Miền Trung (Quảng Trị, Phú Yên), 1 tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ (Hưng Yên) và 1 tỉnh ở Tây Nam Bộ (Trà Vinh).

So với năm ngoái, top địa phương điểm trung bình Văn thấp nhất có những tên mới như Hưng Yên, Trà Vinh, Kon Tum.

Tác giả: P.K

Nguồn tin: Báo Thế giới & Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP