Chăm sóc sức khỏe

Hà Tĩnh: Xuất hiện chùm ca sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

  Anh Phạm Văn Nga – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Phong cho hay, “đến ngày 30/7 chúng tôi đã thống kê có 20 ca sốt xuất huyết tại 3 thôn Hòa Bình, Đông Thuận và thôn Tuân Tượng. Nhiều nhất là bệnh nhân ở thôn Hòa Bình, 14 ca; thôn Đông Thuận 2 ca và thôn Tuân Tượng 4 ca. Đến ngày hôm nay, 1/8 có 16 bệnh nhân đang điều trị tại trạm y tế, 4 bệnh nhân nhẹ đã cho về nhà”.

Thời điểm ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi nảy nở và gây bệnh cho người. Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chùm ca 20 người mắc sốt xuất huyết tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Ngành Y tế hiện nay đang quyết liệt vào cuộc triển khai nhiều biện pháp dập dịch nhằm hạn chế lây lan trên diện rộng.

Ngày 28/7 bệnh nhân Vũ Mạnh Tường 23 tuổi thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong có biểu hiện mệt mỏi, xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn… Tường được đưa đến bệnh viện đa khoa Kỳ Anh và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.


Bs Lê Ngọc Châu – Giám đốc sở y tế thăm hỏi BN điều trị tại trạm y tế Kỳ Phong

Bs Nguyễn Chí Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết: “Trong 3 ngày nay, lực lượng y tế dự phòng đã có mặt và đang triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng dập dịch. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã cung cấp 30 lít hóa chất diệt muỗi và cung ứng 3 máy phun chuyên dụng và chỉ đạo UBND, Trạm Y tế xã Kỳ Phong triển khai phun toàn bộ các thôn trong xã”.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, không để dịch lây lan

 
Bác sĩ Thanh cho biết thêm, hiện Trung tâm đang triển khai công tác truyền thông để người dân nâng cao nhận thức. Huy động các lực lượng địa phương vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh kịp thời dập dịch, không để lây lan trên diện rộng. Bảo đảm xử lý triệt để các ổ bọ gậy tại các hộ gia đình, các dụng cụ phế thải, các ổ đọng nước tại khu vực chợ, công trường.

Sáng nay, 1/8 Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh cũng đã cung ứng cho trạm Y tế Kỳ Phong 6 dường bệnh và một bác sĩ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly điều trị, thuốc men, trang thiết bị, phương tiện… để ứng phó kịp thời khi dịch diễn biến phức tạp.


Phun hóa chất diệt muỗi tại chợ Kỳ Phong

Bác sĩ Lê Ngọc Châu – Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngay khi xuất hiện các ca bệnh ở thôn Hòa Bình, lãnh đạo sở Y tế đã xuống địa bàn giám sát, yêu cầu các đơn vị y tế và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch triệt để, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Lãnh đạo ngành y tế lo ngại, việc xuất hiện chùm ca bệnh đầu tiên là dấu hiệu cảnh báo dịch có thể bùng phát nếu không kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó. Sốt xuất huyết chưa có văcxin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì thế, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy và ngủ màn phòng muỗi đốt. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức vệ sinh của người dân để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Thanh Nga – Tuấn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP