Formosa xả thải

Hà Tĩnh: Trên 1.000 ha cây trồng ngập úng

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão số 3, thêm vào đó là thủy điện Hương Sơn xả lũ đã khiến trên 1.000 ha cây trồng vụ thu mùa tại Hà Tĩnh bị ngập.

hatinh24h 01
Hơn 1.000 ha lúa ngập trong nước
* Một trẻ bị nước lũ cuốn trôi

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão số 3, trong các ngày 15, 16, 17/9, trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đã xảy ra mưa to và rất to. Cùng với việc nhà máy thủy điện Hương Sơn xả lũ đã khiến trên 1.000 ha cây trồng vụ thu mùa bị ngập chìm trong lũ, một trẻ em đi chăn trâu bị nước lũ cuốn trôi.

Sơn Ninh là một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nhất của huyện Hương Sơn trong đợt mưa lũ này. Nhiều tuyến đường nội xã, liên xã đã bị nước lũ chia cắt, nhiều điểm dân bị cô lập, phần lớn diện tích lúa thu mùa, cây trồng vụ đông có nguy cơ mất trắng.

Ông Phạm Đình Phượng ngao ngán khi nhìn 3 sào lúa và 2 sào đậu của mình đang chìm sâu dưới nước lũ đỏ ngầu: “Năm nay, do thiếu nước sản xuất nên chúng tôi phải chờ trời đợi nước mãi mới khép kín được diện tích lúa thu mùa, muộn hơn những năm trước 1-2 tuần. Vẫn biết là xanh nhà hơn già đồng nhưng lúa trên ruộng còn ở giai đoạn chắc xanh, nên không thể gặt về được. Đợt mưa rất lớn, nước lũ dâng nhanh nên chúng tôi đã không kịp trở tay. Nếu trời tiếp tục mưa hết ngày hôm nay thì bà nông dân ở đây đều trắng tay”.

Ông Nguyễn Tuấn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh cho biết: “Chúng tôi vừa mới trải qua một vụ hè thu hạn hán khốc liệt, cố gắng lắm mới hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ hè thu – mùa. Nay số diện tích lúa sắp cho thu hoạch lại bị chìm sâu trong biển nước, bà con ai cũng xót của.

Hiện tại, địa phương mới chỉ thu hoạch được 45 ha lúa hè thu; còn 80 ha lúa mùa, 10 ha ngô vụ đông vừa gieo trỉa xong cũng đang ngập sâu dưới nước, một số tuyến đường liên xóm, liên xã bị nước lũ làm hư hỏng nhẹ. Mấy ngày nay, người dân ra thăm đồng, ai cũng nước mắt lưng tròng”.

Ông Bùi Lê Bắc, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Do mưa lũ, tuyến đường 8A đến nay vẫn đang bị chia cắt.
Mực nước sông vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/9 tại trạm thủy văn Linh Cảm (Đức Thọ), Hòa Duyệt (Vũ Quang) vẫn đang lên; Sơn Diệm (Hương Sơn), Chu Lễ (Hương Khê) đang xuống. Tình hình mưa lũ vẫn diễn biến thất thường, các địa phương đang chủ động các phương án ứng phó”.

Theo thông tin từ Phòng NN-PTNT huyện Hương Sơn, lượng mưa đo được từ 19h ngày 15/9 đến 19h ngày 17/9 tại thị trấn Phố Châu là 339 mm, Sơn Kim 353 mm. Tại Trạm thủy văn Sơn Diệm, mực nước đo được lúc 9h ngày 17/9/2015 là 11 m, dưới mức báo động số II là 0,5 m. Đỉnh lũ lúc 20 h ngày 16/9/2015 là 11,46 m, dưới mức báo động II 0,04 m.

Mưa lũ đã cô lập 74 hộ dân tại các xã Sơn Hòa, Sơn Thịnh, Sơn Phúc, Sơn Mai. Một số tuyến đường liên thôn, liên xã tại các xã Sơn Diệm, Sơn Thịnh, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Tiến, Sơn Hòa, Sơn Phú bị ngập từ 0,9 đến 1,3 m.

Về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản, toàn huyện có gần 30 ha ngô đông vừa trồng trỉa xong và trên 1.000 ha lúa hè thu bị ngập (trong đó có 165,6 ha lúa bị ngập sâu tới 1,3 m), tập trung tác các xã Sơn Ninh, Sơn Kim, Sơn Bằng…

Cầu Trốc Vạc tại phía xã Sơn Kim 2 đã bị cuốn trôi, đường dẫn vào đầu cầu dài 20m, 2 cống qua đường thôn Khe Năm, xã Sơn Kim đã bị cuốn trôi; 3 trường mầm non bị thiệt hại nhẹ. Mưa lũ cũng gây sạt lở một số tuyến đường liên xã như Sơn Hòa, Sơn Phúc; QL 8A tại km số 83 bị sạt lở nghiêm trọng, gãy đứt hoàn toàn 20 m.

16-05-23_5
Nước lũ chia cắt tuyến đường liên xã Phố Châu – Sơn Ninh

Tại huyện Vũ Quang, trong vòng 3 ngày, tổng lượng mưa đo được trên địa bàn gần 200 mm. Nước từ sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu tràn về đã gây lũ cục bộ một số thôn. Xã Ân Phú có khoảng 7 m taluy đường bị sạt lở, chặn hết lối đi khiến địa phương này đang lâm vào tình cảnh bị cô lập…

Tại huyện Hương Khê, mưa lũ đã gây không ít thiệt hại cho tài sản người dân; nhiều tuyến đường; hàng chục hộ dân ở một số xã bị cô lập. Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hương Khê cho biết, mưa lũ đã cuốn trôi một cháu bé đang đi chăn trâu tại xã Hương Giang. Hiện Hương Khê đang có khoảng 800/2.000 ha lúa hè thu chưa thu hoạch xong. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích lúa này đều nằm ở khu vực dễ thoát lũ, nước lũ đã rút, trời đã hửng sáng nên chưa bị ảnh hưởng nhiều.

Võ Văn Dũng / NNVN

  Từ khóa: ngập úng , cây trồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP