Nông Thôn Hà Tĩnh

Hà TĨnh: Tận dụng ưu thế từng vùng

Ông Đặng Ngọc Sơn, GĐ Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cho biết: “Vụ đông 2013 Hà Tĩnh chủ động bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, đa dạng phương thức canh tác, phát huy tối đa tiềm lực năng suất các loại cây trồng theo từng địa phương; đồng thời tăng cường bám sát cơ sở để đảm bảo thời vụ canh tác.

Vụ đông 2013 thời tiết có thể diễn biến bất thường. Mùa mưa đến sớm với lượng mưa cao, đồng thời sự xuất hiện của các cơn bão cũng sẽ tác động đến tiến độ gieo trồng. Tuy vậy Hà Tĩnh quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thâm canh, gia tăng quy mô diện tích.


Toàn tỉnh phấn đấu trồng 15.225 ha cây vụ đông, trong đó rau đậu tăng từ 3.198 ha (2012) lên 4.445 ha, năng suất vượt từ 50 tạ/ha lên 60 tạ/ha; lạc tăng lên 223 ha… Sở NN-PTNT sẽ chủ động hơn nữa trong việc khai thác điều kiện riêng của từng vùng để lựa chọn cơ cấu giống phù hợp.


Ông Nguyễn Quang Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Vụ đông 2013 Hương Sơn chú trọng tập trung định hướng phát triển SX rau củ quả, bởi mô hình này đang ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là nơi đây đang có nhu cầu rất lớn về thức ăn cho hơn 100 nghìn con gia súc. Vụ đông 2012 nhờ thuận lợi về thời tiết nên được mùa nhất trong 5 năm trở lại. Hương Sơn đang lập đề án phối hợp với Hội KHKT tỉnh xây dựng mô hình ngô – rau theo hướng chuyên canh…”.


Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ chia sẻ: “Đức Thọ SX vụ đông theo hướng chuyên canh rõ nét, tập trung SX ở những vùng chủ đạo. Theo đó, vùng Thượng cơ cấu hơn 1.000 ha ngô, vùng ven thị trấn trồng rau màu, vùng ngoài đê và ven đê SX rau, đậu… Để chủ động khắc phục với diễn biến bất thường của thời tiết, Đức Thọ không SX theo hướng tràn lan mà tập trung vào mô hình lớn, có hiệu quả”.


Nông Nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP