Văn hoá Dân gian

Hà Tĩnh: Sưu tập được chiếc ấn đồng cổ thời Lê

Trong quá trình khảo cứu hiện vật lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhóm cán bộ nghiên cứu thuộc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã sưu tầm được một chiếc ấn đồng cổ.

Chiếc ấn đồng cổ được đúc bằng phương pháp thủ công, nặng hơn 1kg, cao 10cm, bề mặt ấn có dạng đế vuông, kích thước 8cm x 8cm, dày 2cm. Văn khắc mặt dấu là 11 chữ Hán cổ được viết theo lối chữ Thượng phương Đại triện. Nội dung: Hành Tại Sơn Thành Dĩ Đốc Lang Tướng Ty Chi ấn. Như vậy niên đại của ấn cổ được xác định ấn đúc vào ngày 16-2, năm Hồng Thuận thứ 2 đời Vua Lê Tương Dực (năm 1510).


Mặt trên bên phải ấn khắc 10 chữ Hán cổ (phiên âm là Hồng Thuận nhị niên nhị nguyệt thập lục nhật tạo, nghĩa là ấn được đúc ngày 16-2, niên hiệu Hồng Thuận năm thứ 2-1510).


Núm ấn hình trụ dưới to và thon nhỏ dần lên phía trên, cao 7,9cm, đường kính nhỏ nhất 1,2cm.


Theo ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, việc phát hiện chiếc ấn đồng cổ lần này sẽ bổ sung bộ sưu tập ấn đồng cổ quý hiếm có niên đại thời Lê đang được bảo tàng lưu giữ nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và trưng bày đến công chúng…


DƯƠNG QUANG

SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP