Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Mèo rừng và Khỉ đuôi lợn được thả về rừng Kẽ Gỗ

Hai cá thể này được người dân tại thôn 10 xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm sau một thời gian bắt về nuôi tại gia đình.

Chiều 27/10, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ và Hạt kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên vừa tiến hành thả 2 cá thể là Mèo rừng và Khỉ đuôi lợn về với rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ gỗ.
Hai cá thể là Mèo rừng và Khỉ đuôi lợn được thả lần này thuộc hệ động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B và 2B được ghi trong sách đỏ Việt Nam và Quốc tế, hiện sống rải rác tại một số khu rừng Miền trung Tây nguyên.

hatinh24h
 Mèo rừng được thả đã chạy thẳng vào rừng.

Được biết trong thời gian qua Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh và Lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm các huyện thị, thành phố thu giữ và thả về rừng hơn 600 kg Động vật hoang dã như: Kỳ đà, Nhím, Chồn, Rắn, Lợn rừng, Rùa…

Ngọc Long / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP