Lộc Hà

Hà Tĩnh: Âm ỉ mâu thuẫn thừa kế, hai mẹ con đổ xăng đốt cháu chồng

Sẵn mâu thuẫn tranh chấp đất với gia đình nhà chồng, bà Sang cùng con trai, con dâu tương lai đã hắt xăng thiêu người cháu của chồng khi anh này can cuộc cãi nhau trong gia đình.

TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ngày 21/2 mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Hoàng Việt (25 tuổi), Huỳnh Kim Sang (52 tuổi, trú Cần Thơ) và Lê Thị Son (26 tuổi, trú Bình Định) về tội Cố ý gây thương tích.

Ba bị cáo tại phiên xử.

Theo cáo trạng, bà Sang và chồng Phan Văn Tuấn (55 tuổi) cùng quê ở Hà Tĩnh nhưng chuyển vào Cần Thơ sống nhiều năm nay. Tháng 6/2016, hai người cùng con trai là Việt và con dâu tương lai tên Son về quê ở thôn An Lộc (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp mảnh đất thừa kế với họ hàng của ông Tuấn.

Khoảng 17h30 ngày 10/6, ông Tuấn đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ cùng con trai, cãi vã rồi xô xát. Anh Phan Huy Bắc (cháu ông Tuấn) chạy đến can ngăn thì bị Việt, bà Sang và Son lấy xăng từ xe máy hắt vào người, châm lửa đốt khiến bỏng nặng, tổn hại 48% sức khỏe.

TAND huyện Lộc Hà tuyên phạt bà Sang án 7 năm tù, Việt 8 năm tù và Son 5 năm tù.

Đức Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP