hatinh (2)

Tại thời điểm hơn 17h ngày 19/2/2016, thì cây xăng này vẫn chưa giảm giá.

Làm ăn thua lỗ, chủ cây xăng không giảm giá theo quy định

Ông Trịnh Hải Sơn, chủ cây xăng biện minh vì làm ăn thua lỗ nên chưa giảm giá.

Làm ăn thua lỗ, chủ cây xăng không giảm giá theo quy định

Đến sáng ngày 20/2/2016 thì chủ cửa hàng mới điều chỉnh lại giá xăng.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ ngày 18/2/2016 giá xăng RON 92 giảm 961 đồng/lít về mức giá không quá 13.752 đồng/lít; giá xăng sinh học (E5) giảm 942 đồng/lít về mức tối đa 13.321 đồng/lít.

Nhưng từ 15 giờ 30 – 18 giờ ngày 19/2, người dân sống tại thôn 3 vẫn phải mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Xuân Thành theo giá cũ là 15.000 đồng/lít.

Điều đáng nói khi khách hàng thắc mắc về giá, bà Dương Thị Thuận (vợ ông Sơn, chủ cửa hàng) trả lời: “Vì chưa đủ 15 ngày nên chưa giảm giá, ngày mai 20/2/2016 cửa hàng mới tiến hành điều chỉnh giảm giá theo giá thị trường”.

Tuy nhiên ngay sau đó, để biện minh cho hành động “móc tiền” người dân, ông Sơn thừa nhậnnhận: “Chúng tôi có nhận được thông tin giảm giá xăng dầu từ chiều ngày 18/2, nhưng do gần đây cửa hàng xăng dầu của ông làm ăn thua lỗ nên giữ nguyên giá cũ là 15.000 đồng/lít để gỡ lại chút vốn”.

Trước sự bức xúc của đa số khách hàng, đến 18 giờ ngày 19/2, chủ cửa hàng này tắt điện, đóng sập cửa hàng không chịu bán. Mãi đến sáng nay 20/2 thì chủ cửa hàng xăng dầu Xuân Thành mới chịu mở cửa và giảm giá bán về mức 14.020 đồng/lít.

Làm ăn thua lỗ, chủ cây xăng không giảm giá theo quy định

Tại thời điểm hơn 17h ngày 19/2/2016, thì cây xăng này vẫn chưa giảm giá.

Làm ăn thua lỗ, chủ cây xăng không giảm giá theo quy định

Ông Trịnh Hải Sơn, chủ cây xăng biện minh vì làm ăn thua lỗ nên chưa giảm giá.

Làm ăn thua lỗ, chủ cây xăng không giảm giá theo quy định

Đến sáng ngày 20/2/2016 thì chủ cửa hàng mới điều chỉnh lại giá xăng.

Huy Hiếu – Minh Thư