Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Dự án 30 tỷ tại Khu di tích lịch sử đang thi công thì dừng

Được đầu tư xây dựng với nguồn vốn 30 tỷ đồng, nhưng đang thi công dở dang thì Dự án cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị dừng lại do thiếu vốn.

Năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (giai đoạn 2) với nguồn vốn đầu tư 30 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Thiên (thành phố Hà Tĩnh) là đơn vị thi công.

Dự án được xây dựng với 7 hạng mục gồm: San nền; kè hồ; sân đường, bồn cây, hàng rào; đường ống nước; hệ thống điện; cây xanh cùng 7 quầy bán đồ lưu niệm.

Mục tiêu của dự án là tạo vẻ đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đóng góp vào việc phát triển du lịch của tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 10/2021. Tuy nhiên do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên gia hạn đến ngày 31/12/2021 sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Nhưng đến nay, dù nhiều hạng mục chưa hoàn thiện nhưng công trình dừng thi công khiến khung cảnh tại Khu di tích lịch sử trở nên nhếch nhác. Qua ghi nhận, mặc dù dự án còn dở dang, chưa hoàn thiện nhưng công trình không có một bóng công nhân nào làm việc. Sân nền chưa hoàn thiện, 7 quầy bán đồ lưu niệm chỉ mới xây thô, ngoài ra vật liệu xây dựng chất thành từng đống vứt ngổn ngang, thậm chí nhiều điểm trở thành nơi xả rác.

Đặc biệt một số hạng mục chưa được nghiệm thu nhưng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, đá không kết dính với lớp vữa.

Công trình từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, phục vụ du khách đến tham quan, nhưng sau gần 2 năm xây dựng, dự án còn dang dở, ảnh hưởng đến mỹ quan tại điểm du lịch lịch sử này.

Khu vực sân bãi, nhà lưu niệm nằm trong dự án đang thi công dở dang thì dừng lại.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, công trình được khởi công xây dựng từ lâu, nhưng đến nay chưa xong nên chưa đưa vào phục vụ khách du lịch đến tham quan tại đây. Công trình hiện đang dừng thi công khiến khu vực này trở nên nhếch nhác.

“Công trình chậm tiến độ cơ bản do thiếu vốn. Ngoài ra quá trình thi công dự án, việc giải phóng mặt bằng mất quá nhiều thời gian nên cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ. Chúng tôi mong muốn dự án sớm hoàn thành để đưa vào phục vụ khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ”, ông Ước cho hay.

Lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cho hay, trước đây địa phương đã triển khai nhiều cuộc họp dân, lên phương án đền bù để sớm bàn giao mặt bằng cho công trình thi công. Tuy nhiên sau khi bàn giao xong đến nay hơn 1 năm nhưng dự án chưa thể hoàn thiện. Địa phương đã kiến nghị lên UBND tỉnh để yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đưa công trình vào sử dụng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Huy Cường - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện giai đoạn 2 Dự án cải tạo, nâng cấp Hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc chưa hoàn thành do thiếu nguồn vốn, năng lực nhà thầu còn hạn chế. Hiện chủ đầu tư đã báo cáo và đề xuất lên UBND tỉnh tiếp tục gia hạn dự án đến cuối năm 2022 sẽ xong và bàn giao đưa vào sử dụng.

Một phần dự án 30 tỷ nhìn từ trên cao. Trong ảnh 7 nhà lưu niệm, sân bãi chưa hoàn thiện.

“Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành, còn một số hạng mục nhỏ nữa là xong nhưng nhà thầu không đủ năng lực để tiếp tục thi công nên đang dừng lại chờ vốn mới làm được. Chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh tiếp tục xin gia hạn thêm dự án trong năm nay sẽ hoàn thành. Ngoài ra thời gian tới sẽ xem xét di dời 7 hộ dân gần khu vực dự án để bàn giao mặt bằng, điều chỉnh ngân sách để tiếp tục thực hiện công trình” - ông Cường cho biết.

Một số hình ảnh dự án thi công dang dở:

Hiện tại mới hoàn thiện được phần vỉa hè, còn bãi đỗ xe, 7 quầy bán hàng lưu niệm mới được xây thô, chưa hoàn thiện.

Dự án chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng một số hạng mục đã có dấu hiệu bị xói lở đất đá,...

Những viên đá xanh ốp lát không kết dính với lớp vữa, có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, một số đoạn còn bị hở hàm ếch.

Vật liệu xây dựng để ngổn ngang, trở thành điểm xả rác thải.

Hệ thống bồn hoa, điện chưa hoàn thiện.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP