Hương Khê

Hà Tĩnh: Dẫn em đi tắm, chị chết đuối thương tâm

Vào khoảng 18 giờ, ngày 9/6, tại địa bàn thôn 7, xã Hà Linh ( Hương Khê-Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là em Phạm Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 6C, Trường THCS Hà Linh.

hatinh24h

Chị Viên gào khóc bên di ảnh con mình

Người dân lối xóm kể lại, nhà em Nhung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố bị chết vì tai nạn lao động. Ở quê không đủ nuôi 4 chị em đang còn nhỏ, mẹ em phải vào Nam làm thuê gửi tiền về nuôi con. Bốn chị em ở với ông bà ngoại. Vừa rồi, bà ngoại bị tai biến mạch máu não, còn lại mình ông ngoại già cả chăm sóc cháu.

Tối 10/6, trong nhà không có nước, bốn chị em ra bể tắm chẳng may em Nhung ngã xuống hồ nước gần nhà chết đuối. Đến 10 giờ đêm, đứa em gái gào khóc, bảo chị nhà cháu làm sao đến giờ chưa thấy về.

Làng xóm mới tá hỏa, thắp đuốc đi tìm. Ban đầu mọi người cứ nghĩ, chắc em Nhung bị ma bắt. Tìm đến gần hồ nước thì thấy em đã chết đuối tự bao giờ dưới hồ.

Chiều ngày 10/6, Nhóm Áo Tơi Hà Tĩnh kết hợp với Huyện đoàn Hương Khê, Xã đoàn Phúc Đồng tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ em vùng lũ. Nhận được hung tin, đại diện nhóm và Huyện đoàn đã đến chia sẻ nỗi đau, động viên, thăm hỏi gia đình.

Được biết, căn nhà mà bốn chị em Nhung đang ở cũng được các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Khi nhận tin con chết đuối, chị Trần Thị Viên, mẹ bé Nhung, cũng không có tiền về quê. Xóm trọ quyên góp được 2,1 triệu đồng giúp chị tiền tàu xe về mai tang cho cháu. Hiện gia cảnh chị rất khó khăn.

Đại diện Nhóm Áo Tơi Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình nạn nhân

Mọi sự đóng góp giúp đỡ ba đứa trẻ em của bé Nhung xin gửi về chị Trần Thị Viên, xóm 7, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh hà Tĩnh. Điện thoại: 0961725884. Hoặc anh Lê Quốc Châu, đại diện Nhóm Áo Tơi Hà Tĩnh, tài khoản Ngân hàng: 020 1000 582 764. Điện thoại: 0988703916.

Lê Quốc Châu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP