Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Công ty Đại Long lắp trạm cân chỉ để 'đối phó'?

Mỏ đá Công ty CP Đại Long, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lắp trạm cân chỉ để 'đối phó' với cơ quan chức năng mà không hề tiến hành cân tải trọng.

Những ngày vừa qua, nhiều phản ánh của các lái xe chở đá phản ánh rằng tại mỏ đá của Công ty cổ phần Đại Long do ông Nguyễn Đình Linh làm giám đốc lắp trạm cân nhưng không hề cân tải trọng.

Xe tải ngang nhiên chạy qua trạm cân mà không hề lên cân tải trọng.


Để làm rõ vấn đề phản ánh trên, ngày 23/12, nhóm PV đã có mặt tại mỏ đá của Công ty Cổ phần Đại Long. Sau gần 1 tiếng đồng hồ quan sát, các xe mang BKS : 38 C – 064.54, 38C – 031.67, 38N – 4961, 37C – 051.03, 38C – 094.51…. chở vật liệu từ mỏ Đại Long ra mà không hề được cân.

Xe tải mang BKS 38C- 031.67 chở vật liệu từ mỏ ra không hề chạy lên cân.

Trong gần 1 tiếng đồng hồ, hàng chục xe chở đá đều không lên cân.

Anh Tr., một lái xe mua vật liệu tại đây cho biết: "Hàng ngày tôi vẫn vào mỏ đá của Công ty Đại Long chở đá nhưng không thấy phía công ty cân nên tôi cứ thế mà đi thẳng ra về".

Theo ông Phan Văn Đoài, Chủ tịch UBND xã Kim Hoa: "Thực trạng xe tải chở đá từ mỏ Công ty cổ phần Đại Long diễn ra lâu nay. Họ mới có lắp trạm cân nhưng lưu lượng xe nhiều đi lại dẫn đến tuyến đường hư hỏng trầm trọng".

Theo khoản 2, điều 42 Nghị định 158/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản (có hiệu lực từ ngày 15/01/2017), tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại các vị trí đưa khoáng sản nguyên ra khỏi khu vực khai thác; Lắp đặt Camera giám sát tại các kho chứa để lưu trử thông tin, số liệu liên quan.

Tác giả: Hồ Thắng - Quốc Hoàn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP