Kinh tế

Hà Tĩnh bước tiến ngoạn mục vào top đầu kinh tế cả nước

Tại Khu kinh tế này hiện có những dự án lớn đã được tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như: Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương do Tập đoàn Formosa (Đài Loan) đầu tư với  tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 10 tỷ USD; Dự án PPP lớn nhất Việt Nam cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng với lưu lượng 760 ngàn mét khối/ngày đêm với tổng mức đầu tư 4.415 tỷ đồng; Trung tâm điện lực Vũng Áng theo quy hoạch có công suất 7.000MW gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất 1.200MW, vốn đầu tư 1,7 tỷ USD do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200MW vốn đầu tư 2,4 tỷ USD do Tập đoàn Mitsubisi Nhật Bản làm cổ đông chính đang hoàn thiện thủ tục để khởi công, Nhà máy nhiệt điện 3 do tập đoàn Samsung Hàn Quốc đầu tư hiện đang hoàn thiện hồ sơ để triển khai dự án, và cụm10 tổ máy nhiệt điện của Tập đoàn Formosa với công suất 2.200MW; các dự án công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ, thương mại, du lịch có tổng mức đầu tư từ 50-70 triệu USD đang đẩy nhanh tiến độ, một số dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như: Tổng kho xăng dầu, dầu khí quy mô 110 ngàn mét vuông và 1.700m3 khí hóa lỏng…

Hà Tĩnh đã có bước tiến ngoạn mục khi đứng vào top đầu trong cả nước trong thu hút đầu tư, đồng thời còn có tên trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách “cực kỳ ấn tượng”.
Một góc Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)
Bước tiến ngoạn mục…
Nếu như cả giai đoạn 2011-2014 tổng thu ngân sách của Hà Tĩnh đạt hơn 24 ngàn tỷ đồng thì riêng năm 2014 đã đạt gần 12 ngàn tỷ đồng, tức một nửa của cả giai đoạn. Theo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, con số này bằng 212% số thu năm 2013, bằng 234% kế hoạch Trung ương giao và 162% kế hoạch HĐND tỉnh này đặt ra.
Bước vào năm 2015, thậm chí thu ngân sách của tỉnh này tiếp tục cho thấy có những bước tiến sẽ còn xa hơn. Theo đó, dự kiến kế hoạch thu đạt 15 ngàn tỷ trong năm nay là hoàn toàn khả thi khi mới 5 tháng đầu năm 2015, thu ngân sách đã đạt tới con số 5.500 tỷ đồng, tăng tới 72% so với cùng kỳ 2014.
Để có con số tăng trưởng đáng ngạc nhiên như hiện nay, nhiều năm trước Hà Tĩnh đã có chính sách “trải thảm đỏ” để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó cải cách hành chính là một trong những giải pháp mang tính đột phá.
Một thống kê cho thấy, hiện Hà Tĩnh có chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 10 toàn quốc, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước đứng thứ 7 toàn quốc. Các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc cắt giảm 1/3 số thành phần hồ sơ và 1/2 thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.
Điều đó cho thấy số dự án lớn tiếp tục chọn Hà Tĩnh làm “bến đỗ”, hàng ngàn doanh nghiệp thành lập mới là điều đã được dự báo khi những chính sách tỉnh này ban ra đã mang lại hiệu ứng rõ rệt. Năm 2014, Hà Tĩnh tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 50 dự án, trong đó có 47 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 26 triệu USD; cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới cho 500 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.058 tỷ đồng.
5 tháng đầu năm 2015, tiếp tục thành lập mới 292 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong địa bàn tỉnh lên gần 5.000 doanh nghiệp. Hà Tĩnh cũng là một trong những tỉnh thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, hiện đã có trên 10 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào địa phương này, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…
Đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn
Đáng chú ý, trong tổng thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh, riêng Khu kinh tế Vũng Áng đã chiếm gần 70%.  Con số này cho thấy vai trò của khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia này đối với sự phát triển của kinh tế Hà Tĩnh đến thế nào.
Theo tìm hiểu của PLVN cho thấy tham vọng biến Khu kinh tế này thành trung tâm công nghiệp lớn nhất khu vực và cả nước không phải là không có cơ sở.  Bởi hiện nay đã có tới 26 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia xây dựng và có gần 400 doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đầu tư khoảng 25 tỷ USD hoạt động tại Khu kinh tế này.
“Khu kinh tế Vũng Áng là 1 trong 5 khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng và từng bước trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất khu vực, tầm cỡ quốc gia. Hiện nay, tại Khu kinh tế Vũng Áng đã hình thành một trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với sản phẩm công nghiệp chủ lực là thép (22,5 triệu tấn), nhiệt điện (7.000MW) và dịch vụ cảng nước sâu với 59 cầu cảng cho tàu từ 5 vạn đến 30 vạn tấn cập bến, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh ngành thép của Việt Nam”- ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết.
Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, một trong những giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế trong năm nay là sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Trong đó rốt ráo giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng. Song song với đó là tiếp tục ban hành, bổ sung các cơ chế, chính sách đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức BOT, BO, BT…

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cả vùng
“Khu kinh tế Vũng Áng là 1 trong 5 khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng và từng bước trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất khu vực, tầm cỡ quốc gia. Hiện nay, tại Khu kinh tế Vũng Áng đã hình thành một trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với sản phẩm công nghiệp chủ lực là thép (22,5 triệu tấn), nhiệt điện (7.000MW) và dịch vụ cảng nước sâu với 59 cầu cảng cho tàu từ 5 vạn đến 30 vạn tấn cập bến, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh ngành thép của Việt Nam” – ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Phi Hùng / PLO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP