Pháp luật

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng giấu 42kg pháo cùng gỗ thông đi tiêu thụ

Đức bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ khi đang vận chuyển 42kg pháo nổ từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ.

Thông tin từ Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Vũng Áng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển 42kg pháo nổ đi tiêu thụ.

Trần Trung Đức cùng tang vật

Theo đó, vào hồi 20h30 ngày 11/1, tại khu vực trạm vé thuộc thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tổ công tác đã phát hiện xe ô tô mang BKS: 29H - 068.14 di chuyển theo hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng để kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 30 hộp pháo nổ với trọng lượng 42kg.

Chiếc xe Đức vận chuyển pháo đi tiêu thụ

Bước đầu, đối tượng khai tên là Trần Trung Đức (SN 1990), trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), đang trên đường vận chuyển số pháo trên ra Hà Tĩnh để bán cho 1 người chưa rõ tên ở TX Kỳ Anh.

Để qua mắt lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối, khi lái xe chở gỗ thông từ Quảng Bình ra Việt Trì (Phú Thọ) thì giấu số pháo vào 2 bao tải nhét vào phía dưới hông xe.

Hiện, tổ công tác đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, bàn giao người, tang vật cho Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/1, tại khu vực ngã ba Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã bắt đối tượng Hồ Trọng Tài (SN 1990), trú tại thôn Ngọc Tĩnh, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn khi người này đang vận chuyển 5 hộp pháo loại 36 quả và 1 bịch pháo bi có tổng trọng lượng 7,4kg.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP