Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Bắt 4 chủ chứa, 5 gái mại dâm tại “cung đường sung sướng”

4 đối tượng môi giới mại dâm bị bắt giữ tại cơ quan công an

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Cẩm Xuyên vừa bắt giữ 4 đối tượng môi giới mại dâm và 5 gái bán dâm.
image002

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nhằm đấu tranh triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa địa bàn Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) và Kỳ Phong (Kỳ Anh). Vào khoảng 20h ngày 18/01/2015, trong quá trình tuần tra tại đại bàn xã Cẩm Minh, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng nữ đang có hành vi “vẫy gọi khách” mua dâm, gồm: Tày Thị Bảo (1981), Dương Thị Thủy (1986), Nguyễn Thị Hoan (1991), Nguyễn Thị Trang (1992), Trương Thị Lương (1995) đều có quê quán tại tỉnh Nghệ An. Tiếp tục làm rõ đã xác định được 4 chủ chứa gồm: Lê Văn Chương (1969), Lương Thị Nhung (1992), Phan Thị Lam (1977) và Võ Thị Lâm (1973) đều trú tại thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng là chủ chứa khai nhận đã dụ dỗ gái ở Nghệ an hoạt động mại dâm từ tháng 7/2014 đến nay, hình thức là núp dưới bóng nhân viên nhà hàng, quán cà phê để môi giới bán dâm cho khách. Hiện nay Công an huyện Cẩm Xuyên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Tiến – CA Cẩm Xuyên.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP