TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng truy nã lẫn trốn về chịu án

Sau một thời gian tổ chức truy lùng, ngày 8/12/2014 tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh đã dẫn giải 03 đối tượng có lệnh truy nã đang lẫn trốn tại các tỉnh phía Nam về phục vụ công tác điều tra.

Ba đối tượng Tý, Khoa, Lĩnh bị bắt về quy án 

Các đối tượng truy nã bị bắt giữ gồm: Võ Huy Tý, sinh 1984 ở thôn Đông Đoài, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc can tội ” trộm cắp tài sản”. Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào đầu năm 2008 trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh xẩy ra nhiều vụ mất trộm xe máy. Sau một thời gian điều tra Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Huy Tý về tội “trộm cắp tài sản”; trong quá trình cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt, Tý đã nhanh chân bỏ trốn. Sau một thời gian vận động thuyết phục nhưng Tý vẫn không đến cơ quan điều tra đầu thú, ngày 01/02/2008 Cơ quan cảnh sát điều tra TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định truy nã số 01 đối với Võ Huy Tý. Sau khi phạm tội, Tý đã lẫn trốn ở các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đắc Lắc. Trong qua trình lẫn trốn ở Đắc Lắc Tý đã lấy vợ và có con. Tháng 03/2009 Tý tiếp tục trộm cắp tài sản và bị công an huyện Cư RUIN, Đắc Lắc bắt giữ và Tòa án nhân dân huyện Cư RUIN tuyên phạt Võ Huy Tý 01 năm tù. Ngày 02/12/2014 Phòng cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với công an phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột bắt giữ đối tượng ở Đắc Lắc. Cũng trong hành trình này, lực lượng cảnh sát truy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khoa, sinh 1991 ở Kỳ Thượng, Kỳ Anh về tội “trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào tháng 4/2011 Khoa đã cùng với 8 đối tượng  khác đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và đã bị công an huyện Kỳ Anh bắt giữ. Ngày 27/8/2013 Tòa án nhân dân huyện Kỳ anh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa, 42 tháng tù. Trong thời gian thi hành án Khoa đã bỏ trốn khỏi địa phương và không chấp hành án. Ngày 27/3/2014 cơ quan thi hành án hình sự đã ra quyết định truy nã số 13 đối với Nguyễn Văn Khoa. Sau một thời gian điều tra, xác minh, ngày 04/12  lực lượng chức năng đã phối hợp công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ Khoa khi đối tượng này đang lẫn trốn trên địa bàn.

Cũng trong thời gian này, Phòng PC52 đã phối hợp với Cục cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam bắt giữ đối tượng Phan Văn Lĩnh,  sinh 1978 ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc bị truy nã về tội “đánh bạc”. Trước đó, vào tháng 12/2008 Công an huyện Can Lộc đã đột nhập vào nhà Phan Khắc Vinh ở xóm Mai Hoa, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc bắt giữ ổ nhóm đánh bạc, trong đó có Phan Văn Lĩnh, và cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lĩnh. Ngày 29/5/2009 Tòa án nhân dân  huyện Can Lộc đã mở phiên tòa xét xử vụ án nói trên và tuyên phạt Phan Văn Lĩnh 12 tháng tù, trong quá trình chờ thi hành án Lĩnh bỏ trốn khỏi địa phương đi sang Thái Lan lao động. Qua quá trình điều tra, xác minh, tháng 11/2014 khi đối tượng này về nước thì đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh.
Được biết, sau 15 ngày truy lùng, đến ngày 08/12/2014, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hà Tĩnh  đã  bắt, dẫn giải 03 đối tượng trên về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo pháp luật.

Văn Hùng – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP