Pháp luật

Giết người, "sắm" bệnh án tâm thần rồi điều hành đường dây bảo kê

Gây án giết người, Dũng "ốt" bỏ trốn, "sắm" cho mình một bệnh án tâm thần rồi "tự tin" ra đầu thú. Bị đưa đi chữa bệnh song Dũng thường xuyên trốn ra ngoài, điều hành đường dây bảo kê, tín dụng đen.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng "ốt", SN 1982, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Quang Trung (tức Trung "cổ cánh", SN 1980, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 5 "đàn em" về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, đối tượng Trung "cổ cánh" còn có hành vi đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đối tượng Dũng "ốt" (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 24/5, Công an Hà Nội triển khai 11 tổ công tác đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính các bãi trông xe, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do Dũng "ốt" và đàn em quản lý. Quá trình kiểm tra, cảnh sát thu giữ nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ, hàng trăm tài liệu giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của ổ nhóm cũng như bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng.

Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi gây ra vụ án giết người năm 2011 ở Cầu Giấy (TP Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Dũng "sắm" cho mình bệnh án tâm thần rồi ra đầu thú.

Bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Dũng thường xuyên lợi dụng mối quan hệ quen biết để tự ý ra ngoài, chỉ đạo các đàn em thực hiện hành vi phạm tội tại 5 bãi trông xe, vật liệu xây dựng do Dũng và đàn em lấn chiếm tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Bãi trông giữ xe ô tô, xe máy tự phát trước cổng khu đô thị Nam Thăng Long (Tây Hồ) có diện tích khoảng 1.500 m2, Dũng và đàn em đặt container, dựng các lán lợp tôn xung quanh để ở và cho thuê bán hàng nước. Tại đây có 6 đối tượng thường xuyên ở để trông bãi và đi thu "họ".

Còn bãi để nguyên vật liệu trong công trường khu đô thị Nam Thăng Long rộng khoảng 1.800 m2 được Dũng và đám đàn em của mình dựng các lán lợp tôn và mái cọ để ở. 7 đối tượng thường xuyên tụ tập ở đây để trông bãi, đi thu "họ" và tổ chức đánh bạc.

Tại khu vườn rộng khoảng 2.000 m2 của nhà Dũng ở ngõ 89 Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm), đối tượng dựng 7 phòng để ở và cho đàn em ở các tỉnh ngoài về làm nơi ăn, ở sinh hoạt, trong vườn, đi thu tiền họ. Đây cũng là nơi Dũng cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ phục vụ cho việc đi đòi nợ, bảo kê.

Một số bãi đất lấn chiếm khác cũng rộng hàng nghìn mét vuông, Dũng giao cho đàn em tổ chức trông giữ xe máy, tập kết vật liệu xây dựng, đồng thời làm nơi chốt sổ thu "họ", tính toán bảng lô đề, tổ chức đánh bạc…

Ngoài ra, Dũng giao cho Ngô Quang Trung (tức Trung "cổ cánh") một tỷ đồng để Trung điều hành đàn em hoạt động "tín dụng đen" dưới hình thức cho bốc "bát họ" và vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Dũng và Trung giao cho Phan Anh Nhàn quản lý các đàn em, phân công các đối tượng này đi thu nợ theo địa bàn các con nợ. Nếu con nợ nào không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền. Tiền thu về hàng ngày được Trung tổng hợp, ghi sổ sách, chụp ảnh và gửi qua tin nhắn báo cáo cho Dũng.

Ngoài 7 đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, cảnh sát đang tiếp tục truy bắt đối tượng khác; củng cố tài liệu về hành vi tổ chức đánh bạc, bảo kê bến bãi, buôn bán vật liệu xây dựng để xử lý.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP