Pháp luật

Tống đạt quyết định khởi tố Giám đốc bệnh viện Cai Lậy nghi liên quan giết người

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án giết người liên quan đến Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy.

Vụ án xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, được cho là liên quan trực tiếp đến bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và 3 người khác.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, bước đầu nhận định nhiều khả năng ông Nguyễn Văn Ngưu chính là người đã thuê các nghi phạm "đánh ghen" ông Đ. do nghi ngờ ông này cặp bồ với vợ mình.

Nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu. (Ảnh: C.A)

Đêm xảy ra vụ án mạng, nạn nhân Võ Thị Mười (43 tuổi) cùng ông Trần Văn Đ. (59 tuổi) và bà Th. (48 tuổi, vợ ông Ngưu) cùng nhiều người khác có tổ chức ăn uống. Sau đó bà Th. bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Bác sĩ Ngưu ghen tuông cho rằng ông Đ. ở đâu mà xuất hiện đưa vợ mình vào bệnh viện.

Thông qua quen biết, bác sĩ Ngưu đã liên hệ nhóm Hậu, Đạt và Trọng tìm ông Đ. để "xử" dằn mặt. Không ngờ Trọng chở Đạt đi tìm ông Đ. và lúc ra tay thì đâm trúng bà Mười là người cầm lái.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: C.A)

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án, giao cho Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc làm Trưởng ban, tập trung lực lượng điều tra, tổ chức đấu tranh, truy bắt các đối tượng.

Nhóm người gây án đã chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội và cả các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra, khiến Công an Tiền Giang nhiều lúc bế tắc trong gần một tháng điều tra.

Tuy nhiên, qua điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Cái Bè, trinh sát hình sự công an tỉnh thấy nổi lên Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi) có chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter màu trắng biển số giống chiếc xe có mặt tại thời điểm xảy ra án mạng. Chiếc xe này cũng mới bị Hậu đem bán ở ngoại tỉnh.

Qua thời gian điều tra, xét thấy có đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh tội phạm, từ 10h30 - 23h30 ngày 8/4, Trưởng ban chuyên án đã điều động hàng trăm trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an địa phương bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Nguyễn Văn Ngưu cùng 3 người khác có liên quan.

Bước đầu các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Đạt khai nhận chính là người dùng dao đâm chết bà Mười.

Trước đó, VTC News thông tin bốn người bị bắt do nghi liên quan đến một vụ giết người gồm Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy), Lê Quốc Đạt (biệt danh Hu Gô, 34 tuổi, ngụ P.4, thị xã Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè).

Theo điều tra, 23h30 ngày 11/3, bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, chạy xe máy chở ông Đ. 59 tuổi trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến gần cây xăng Hồng Đức, thuộc xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy), bà Mười bị hai thanh niên chở nhau từ phía sau vượt lên, ép vào lề. Một tên rút dao đâm vào bụng người phụ nữ khiến nạn nhân ngã xuống và chết vì mất máu sau đó. Gây án xong, hai thanh niên nhanh chóng tẩu thoát.

Bước đầu, công an xác định ông Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy là người thuê các đối tượng trên gây ra sự việc, nguyên nhân có thể xuất phát từ ghen tuông tình ái.

Tác giả: Chu Huy

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP