Tin Hà Tĩnh

Gia cố cabin xe đầu kéo để vận chuyển trái phép pháo hoa nổ

Gia cố bên trong cabin xe để tạo chỗ cất giấu pháo, một tài xế xe đầu kéo bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển gần 20kg pháo hoa nổ.

Ngày 6/12, nguồn tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang tài xế Đinh Văn Trung (32 tuổi, trú tại thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cẩu Treo.

Đối tượng Đinh Văn Trung bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép pháo nổ.


Theo đó, khoảng 18h ngày 4/12, tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Đinh Văn Trung lái xe đầu kéo biển số 37H-022.84 đang có hành vi vận chuyển trái phép 14 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng gần 20kg được nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật vụ án.


Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Trung khai nhận đã mua toàn bộ số pháo hoa nổ trên của một người phụ nữ ở huyện Căm Cợt (tỉnh Bolykhamxay, Lào) để đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để thực hiện được hành vi, Trung đã gia cố bên trong buồng lái xe đầu kéo để tạo chỗ cất giấu pháo hoa, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP