Trong nước

Đức Thọ: Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014

Thực hiện kế hoạch của BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trong các  ngày 22 và 23/7, huyện  Đức Thọ sẽ chính thức tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014. Căn cứ các công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy, quân khu và BCĐ tỉnh mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã hoàn tất, các thành phần tham gia cuộc diễn tập đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao.

          Ngay sau khi nhận được kế hoạch của tỉnh và quân khu giao nhiệm vụ tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ diễn tập. Từ những ngày đầu tháng 6, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện và lực lượng dân quân các xã đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hầm, hào, công sự, trận địa, sa bàn tại khu sơ tán. Trung tá Trần Trọng Thắng, P. chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ cho biết: “Để phục vụ diễn tập, từ đầu tháng 6 năm 2014 Ban CHQS huyện đã huy động lực lượng dân quân, tự vệ xây dựng căn cứ quân sự, trận địa dã chiến với hàng nghìn m3 đất đá hầm, hào giao thông đảm bảo kế hoạch tác chiến đúng tiến độ. Lực lượng đân quân, tự vệ thường xuyên luyện tập các phương án diễn tập để đạt kết quả cao nhất”.

Lực lượng Công an luyện tập phương án A2 chống gây rối bạo loạn

          Để vận hành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ theo đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt”, Ban CHQS huyện Đức Thọ đã xác định cần phải tổ chức huấn luyện tốt cho lực lượng tham gia thực binh sẽ góp phần quyết định kết quả của cuộc diễn tập. Do đó, ngay sau khi kết thúc huấn luyện năm 2014, Ban CHQS huyện phối hợp với các xã, thị trấn chủ động thâm nhập, nắm bắt, lựa chọn những đồng chí có trình độ năng lực, phẩm chất chính trị tốt động viên tham gia diễn tập. Thượng tá Đinh Khắc Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ cho biết: “Năm 2014, huyện Đức Thọ được Quân khu 4, UBND tinh giao nhiệm vụ diên tập khu vục phòng thủ. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm Ban CHQS huyện đã tham mưu cho ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoach diên tập, huy động lực lượng, xây dựng căn cứ, hẹ thống hầm hào, trận địa dã chiến… Tổ chức huấn luyện các phương án diên tập như phương án A2 chống bạo loạn, phương án đánh địc đổ bộ đường không, thiết quân luât… Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị được Bộ CHQStinhr đánh giá cao. Tin tưởng cuộc diễn tập sẽ thành công đảm bảo an toàn về người và trang thiết bị vũ khí.”  

Lực lượng vũ trang luyện tập đánh địch đổ bộ bằng đường không

       Diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xác định chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhất là xây dựng khu sơ tán quy mô, đủ điều kiện để vận hành sẽ góp phần làm nên thành công của cuộc diễn tập, nên ngay từ khi nhận quyết định tổ chức cuộc diễn tập, Ban CHQS huyện đã tập trung xây dựng khu sơ tán với đủ phòng làm việc, phòng họp, được ngụy trang kín đáo; toàn bộ khu sơ tán được lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước và các trang thiết bị đồng bộ phục vụ ăn, ở sinh hoạt dã chiến cho các lực lượng. Đồng thời BCĐ huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên chuẩn bị tốt các điểu kiện đảm bảo về công tác tuyên truyền, an ninh, y tế, hậu cần, đi lại .v.v

           Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, chuẩn bị chu đáo của lực lượng vũ trang huyện, tin chắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014 ở huyện Đức Thọ sẽ thành công tốt đẹp.

                                                                                                       Ngọc Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP