Lao Động - Việc Làm

DN khám bệnh An Hoà Phát Hà Tĩnh: Giả giấy uỷ quyền đuổi việc người lao động

Quá tin tưởng vào lời hứa và mức lương hậu hỉnh mà Doanh nghiệp tư nhân khám chữa bệnh An Hoà Phát (DNTNKCBAHP) đưa ra một bác sỹ chuyên khoa II đang làm việc tại một bệnh viện có tiếng tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển về Hà Tĩnh công tác. Thế nhưng sự việc lại quay ngoắt 180 độ…

“Phủi” hợp đồngTrước đó, vào ngày 28/7/2009, ông Tạ Quang Hùng, Giám đốc DNTNKCBAHP đã ký hợp đồng lao động số 36 VD/DN tuyển dụng ông Dương Quang Phúc, bác sỹ chuyên khoa II đang công tác tại TP Hồ Chí Minh về làm việc tại DNTNKCBANH với thời gian là 3 năm.Chức vụ và công việc của ông Dương Quang Phúc tại doanh nghiệp này là giám đốc, điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn. Mức lương hàng tháng mà phía DNTNKCBANH cam kết trả cho ông Phúc là 120 triệu, chưa bao gồm tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác. Ngoài ra doanh nghiệp này còn cam kết cấp phát và chuyển quyền sử dụng cho ông Phúc một chiếc xe ô tô Mercedes E200K nguyên chiếc, chưa qua sử dụng.
DNTNKCBAHP đã “phủi” những điều khoản đã ký trước đó với ông PhúcTuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng DNTNKCBAHP đã liên tục vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.Ông Dương Quang Phúc cho biết: “Phía DNTNKCBAHP đã cố tình không không thanh toán các khoản tiền lương cam kết theo hợp đồng lao động kể từ ngày 01/08/2009 đến nay và các khoản tiền công làm thêm vào các ngày nghỉ, hàng lễ tết cho tôi.Chiếc xe Mercedes E200K mà phía doanh nghiệp cam kết cấp phát và chuyển quyền sử dụng cho cá nhân tôi tuy đã được doanh nghiệp mua về và đăng ký BKS 38N 2994 nhưng trong quá trình mua xe doanh nghiệp đã dùng số tiền mà tôi gửi cho doanh nghiệp này giữ là 450 triệu để mua xe cho đến bây giờ doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu cho tôi và họ cũng chưa trả lại số tiền 450 triệu đồng mà tôi gửi cho doanh nghiệp này để mua xe. Đồng thời phía DNTNKCBAHP đã không bố trí công việc cho tôi theo hợp đồng số 36 đã ký trước đó”.Giả mạo chữ kýĐặc biệt, vào ngày 10/ 06/2010, dựa vào Giấy uỷ quyền do ông Tạ Quang Hùng lập vào ngày 19/4/2010, bà Nguyễn Thị Kim Hoa (là vợ của ông Hùng) đã lấy danh nghĩa là quyền giám đốc doanh nghiệp ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với ông Dương Quang Phúc.Nghi ngờ về tính xác thực của Giấy uỷ quyền cho bà Hoa vì hiện tại ông Hùng bị liệt tứ chi và đang điều trị tại bệnh viện, ông Dương Quang Phúc đã yêu cầu giám định chữ ký của ông Tạ Quang Hùng trong giấy uỷ quyền.
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự công an Hà Tĩnh cho thấy rằng chữ ký của ông Hùng trong giấy uỷ quyền cho bà Hoa là giả.Ngày 01/11/2010, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh có thông báo kết quả giám định với nội dung: Chữ ký đứng tên Tạ Quang Hùng trong tài liệu cần giám định A2 với chữ ký Tạ Quang trong các tài liệu mẫu so sánh từ M4 đến M11 không phải là chữ ký của một người.Hiện Toà án nhân dân thánh phố Hà Tĩnh đang thụ lý, giải quyết những yêu cầu của ông Dương Quang Phúc như: huỷ quyết định đơn phương chấm dứt đồng ra ngày 10/06/2010 do bà Nguyễn Thị Kim Hoa ký và buộc DNTNKCBAHP phải bố trí việc cho ông Phúc, thanh toán tất cả các khoản tiền lương, tiền công từ ngày 01/08/2009 đến ngày 10/06/20010 và bồi thường các khoản thiệt hại theo Bộ luật Lao động quy định. Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này
Bài, ảnh: Hà Vy

Tam Nhin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP