Văn hoá Dân gian

Đi lễ tâm linh đầu xuân ở Đền thờ chế phu nhân Nguyễn thị Bích Châu

Đền thờ Bà Nguyễn Thị Bích Châu ở xã Kỳ Ninh, là một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, nơi đây đã thu hút hàng vạn du khách gần xa về đây để dâng hương và cúng lễ, cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.

Theo sử sách truyền rằng, Bà Nguyễn Thị Bích Châu là người con gái tài sắc vẹn toàn, bà đã có công thảo ra 10 kế sách dâng vua trong lúc chính sự đất nước đang suy yếu. Bà mất đi, nhưng công lao của bà được sử sách lưu truyền mãi cho muôn đời hậu thế. Đền thờ Bà là khu di tích tâm linh để con cháu đời đời tưởng nhớ đến công lao trời biển của bà, và giờ đây ngôi đền đã trở thành chốn linh thiêng, điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa nhân dịp lễ tết. Ngày 11 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Bà, nhân dân địa phương và đạo hữu gần xa lại hành hương về đây để thắp hương tưởng nhớ đến thánh mẫu, đây trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân.

Trong những ngày đầu năm mới Qúy Tỵ, theo ước tính đã có trên 10 vạn lượt khách về đền thắp hương, làm lễ và vãn cảnh du xuân. Nơi đây là chốn thiêng liêng để người dân gửi gắm niềm tin, cầu mong cho một vụ mùa bội thu, làm ăn phát tài phát lộc, an lành, hạnh phúc…trong năm mới. Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ngôi đền đã được đầu tư, tôn tạo, xứng với vị thế thánh mẫu đã có công phò vua, giúp nước. Cơ sở hạ tầng như điện hành lễ, khu rửa lễ, đường vào đền… đã được đầu tư nâng cấp để phục vụ du khách. Với gần 100 thầy giúp lễ và sự nỗ lực cố gắng của BQL đền, trong dịp tết vừa qua tình trạng chen lấn không còn xẩy ra như những năm trước, khuôn viên được bài trí khoa học, trang nghiêm. Ông Lê Văn Huân- phó Ban quản lý Khu di tích lịch sử đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu cho biết: “Để phục vụ cho bà con nhân dân đi lễ trong dịp xuân Quý Tỵ năm nay, ngay từ những ngày đầu năm mới, Ban quản lý khu di tích đã phân công cụ thể, trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban quản lý tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an ninh, làm vệ sinh sạch sẽ xung quanh khu di tích. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng đảo bảo tình hình an ninh không để xảy ra tình trạng lộn xộn như những năm trước đây.”

Có thể nói, đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu không chỉ là một trong những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, mà còn là địa chỉ tâm linh của du khách trong cả nước, là nguồn động viên tinh thần cầu mong cho quốc thái dân an, mong muốn cho muôn nhà có một năm mới an lành, hạnh phúc.

Tác giả bài viết: Hoàng Hạnh- Mạnh Hải

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP