Nông thôn mới

Đảng bộ xã Xuân Viên: Tập trung sức chỉ đạo xây dựng NTM

Là xã miền núi gồm 1.168 hộ, 4.200 nhân khẩu sống trên địa bàn 9 thôn, Đảng bộ xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh) bao gồm 332 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ, thường xuyên coi trọng và tập trung trí tuệ lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết “Tam nông” và xây dựng NTM.

Để nghị quyết của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp, tổ chức tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ nâng cao nhận thức, tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của mỗi một cấp ủy, đảng viên. Ủy ban nhân dân xã xây dựng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, tạo nguồn ngân sách. Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý, Ban Phát triển các thôn tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch đạt kết quả, đúng lộ trình đã định.


Xác định rõ vai trò quan trọng của các đoàn thể quần chúng trong tập hợp, vận động phong trào cách mạng ở địa phương, Đảng ủy chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động…. Các tổ chức hội trên tinh thần gần dân, sát hội viên, động viên mọi lực lượng đóng góp sức người, sức của, hiến đất xây dựng các công trình, ra sức phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.


Qua 8 lớp học cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về các Nghị quyết 26 của BCH T.W Đảng, Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết khác, nhận thức của đảng bộ và nhân dân về “tam nông” và công cuộc xây dựng NTM đã có bước chuyển rất quan trọng.


Vụ Đông xuân 2012-2013, xã đã chỉ đạo thành công việc sản xuất thử nghiệm cánh đồng mẫu lớn 20 ha lúa VTNA2 ở Nam Viên, 17 ha lạc L26 ở Bắc Viên, tạo tiền đề tốt để nhân rộng cho các năm sau, vụ sau. Diện tích gieo trồng năm 2013 tuy giảm 7% do thu hồi đất song năng suất tăng 10,3% so với năm 2008. Năng suất lúa Đông xuân đạt 4,6 tấn/ha, tăng 10%. Diện tích 276 ha lạc cho năng suất ước đạt 2,6 tấn/ha, tăng 10% sản lượng so với năm 2008; tổng đàn trâu bò 1.700 con, chất lượng tăng, tỷ lệ lai sin năm 2008 là 52%, năm 2013 lên tới 98%. Trong phong trào phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thương mại đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Quy mô chăn nuôi từ 5 con bò, 20 con lợn trở lên chiếm đến 43 hộ. Từ chỗ năm 2008 xã không có doanh nghiệp nào đến nay đã có 4 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ở các lĩnh vực cơ khí, mộc và xây dựng . Các hộ có thu nhập từ phí nông nghiệp tăng nhanh, bao gồm 114 hộ hoạt động) trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, vận tải, xây dựng 115 lao động xuất khẩu nước ngoài, hàng năm đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của các hộ. Nhờ đó, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại của địa phương đạt trên 53,4% trong cơ cấu sản xuất.


Giao thông nông thôn từng bước có sự phát triển rõ nét. Đến nay,93,3% đường trục thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Hệ thống kênh mương nội đồng được cải tạo, nâng cấp, cứng hóa dần, phục vụ tốt cho sản xuất. Trường học các cấp được đầu tư nâng cấp, xây mới 2 nhà học đa chức năng; đưa trường mầm non về học tập trung một chỗ, đang thi công tiếp một nhà học mới, xóa cảnh trường mầm non học nhờ hội quán xóm. Trạm y tế được đầu tư xây dựng để đạt chuẩn quốc gia. Khu hành chính xã cho đến các hội quán thôn xóm được xây dựng khang trang, hoàn chỉnh theo tiêu chí NTM. Nhà ở của khu dân cư từng bước được chỉnh trang, xây dựng kiên cố. Đến nay đã có 1.034 hộ đạt tiêu chí về nhà ở NTM, đạt 86,2%, tăng 41,2% so với năm 2008.


Qua một năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH T.W Đảng khóa XI, nhận thức về công tác xây dựng Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc thi hành kỷ luật đối với những cấp ủy, đảng viên bị vi phạm. Không khí đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Một cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc đang hình hành, hiện hữu trên vùng đất ngàn đời nghèo khổ. Một Xuân Viên với truyền thống cách mạng, hiếu học đang từng giờ đổi thay nhờ vào sự nỗ lực, đoàn kết của cả công đồng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong tiến trình xây dựng NTM.


Quốc Cường

Công Luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP