Quốc hội khóa XIV

Công an Hà Tĩnh thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Với chủ đề “Phát huy truyền thống – Ra sức lập công, mừng Đại hội Đảng”, tại lễ phát động, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an tỉnh với các nội dung như: Tập trung giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang  của Đảng, đất nước và quê hương Hà Tĩnh, đặc biệt là những thành tựu to lớn của đất nước và của tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua; về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du; tuyên truyền, giáo dục về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, về yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Sáng ngày 2/11, Công an Hà Tĩnh đã phát động đợt thi đua cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chào mừng kỷ niệm 250 năm ngày sinh, vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du và tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 – 21/1/2016), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham dự buỗi lễ có Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban thường vụ Công an tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ ở các phòng Công an tỉnh.
hatinh24h
Lực lượng Cảnh sát tham dự lễ phát động đợt thi đua đặc biệt

Đồng thời, yêu cầu CBCS trong toàn lực lượng  phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo ANTT, huy động cả hệ thống chính trị  vào cuộc giữ vững ANQG, TTATXH; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp; tập trung giải quyết các vấn đề liên nổi lên liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư…không để đột xuất bất ngờ xẩy ra.

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó giám đốc CAT phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng

Tập trung lực lượng, phương tiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các băng nhóm lưu manh côn đồ hoạt động bảo kê, xiết nợ thuê, cho vay nặng lãi; tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao….Đưa tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt  trên 80%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác trực ban, trực chiến, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; làm tốt công tác quản lý nhà nước về TTXH, đảm bảo TTATGT, PCCC&CNCH; thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để xẩy ra qoan sai và các vi phạm trong giam giữ, cải tạo phạm nhân.

Đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm trong lực lượng CSND

Bên cạnh đó đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến đưa phong trào đi vào chiêu sâu có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh thi đua thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn; CBCS phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh CAND, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các phong trào thi đua khác…góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT trên địa bàn.
Trong dịp này, Phòng PC66, Công an các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân cũng đã tổ chức sôi nổi lễ phát động phong trào thi đua trong đơn vị.

Đại tá Lương Hữu Phùng, Trưởng phòng PC66 yêu cầu CBCS trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đợt thi đua cao điểm

Đại tá Lương Hữu Phùng – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẳng định quyết tâm tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu và nội dung của đợt thi đua cao điểm, bảo vệ tuyệt đối ổn định tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, triển khai các biện pháp công tác nhằm đảm bảo ANTT, an toàn PCCC bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du. Chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra địa bàn, cơ sở, nhất là các cơ sở trọng điểm về kinh tế, chính trị, nơi tổ chức hoạt động tham gia ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc. Kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Đẩy mạnh công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC, đặc biệt tại các cơ sở trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức nghiệp vụ PCCC – CNCH. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo nhận tin, xuất xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra; đồng thời tổ chức cứu chữa có hiệu quả, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ CBCS, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; nghiêm túc xử lý các trường hợp sai phạm.

Đại tá Trần Quốc Toản – Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động quán triệt nhiệm vụ đợt thi đua

Cũng trong sáng nay, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sỹ các phòng.

Cán bộ, chiến sỹ phòng PC81 quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã quán triệt sâu rộng đợt thi đua, giao nhiệm vụ cụ thể đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ thị thi đua đề ra, đảm bảo đợt thi đua đạt kết quả cao nhất. Tăng cường công tác bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, động viên khích lệ cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, thách thức, đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, trong đấu tranh với các loại tội phạm, quyết tâm bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Lễ phát động thi đua tại Công an Cẩm Xuyên

Tại Công an huyện Cẩm Xuyên, Thiếu tá Trần Vĩnh Thành – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện yêu cầu các đội nghiệp vụ, toàn thể cán bộ chiến sỹ nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích trong đợt thi đua. Phân công lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, xử lý tội phạm, kiềm chế, làm giảm TNGT, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; không để xẩy ra tình trạng, cháy nổ, bắt oan, bắt sai và những sai phạm trong quá trình điều tra, xử lý án; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sỹ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Công an Nghi Xuân thi đua lập thành tích trong đợt cao điểm

Tại Công an huyện Nghi Xuân,  đồng chí Trung tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện đã phát động đợt thi đua, giao nhiệm vụ cụ thể trên từng mặt công tác cho các đội nghiệp vụ và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn thách thức, đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác đấu tranh phòng, chống  các loại tội phạm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 250 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm ma tuý, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các băng ổ nhóm lưu manh côn đồ sử dụng “vũ khí nóng” hoạt động bảo kê, xiết nợ, chống người thi hành công vụ,… Tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vụ án gây bức xúc trong dư luận. Phấn khám phá án hình sự đạt tỷ lệ từ 80% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; nâng cao công tác bắt truy nã, trốn thi hành án; không để xẩy ra tình trạng bắt oan, bắt sai. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phấn đấu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xẩy ra.. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác vận động, thu hồi VK – VLN – CCHT trong nhân dân; soát xét, lên danh sách, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng trên địa bàn… Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện phát huy tính xung kích trong xây dựng các công trình, phần việc Thanh niên – Phụ nữ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt…
Thời gian phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XII và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX và 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn diễn ra từ nay đến ngày 11/3/2016; được chia làm 2 giai đoạn. Sau đợt thi đua, Công an Hà Tĩnh sẽ tổng kết, trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc./.

Công An Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP