Xã hội

Cố băng qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hỏa tông văn xuống mương

Sáng 13/11, Công an Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cho biết, tại một điểm giao giữa đường sắt và đường dân sinh vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một thanh niên bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 12/11 tại Km1534+487 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Vị trí này là điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh có barie tự động. Thời điểm xảy ra tai nạn barie 2 bên đã hạ xuống, kèm theo đó là chuông tín hiệu khi tàu hoả SE6 số hiệu SH952 trên hành trình hướng Nam - Bắc cũng đang đến.

Công an Hàm Thuận Bắc đang khám nghiệm hiện trường vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy.

Tuy nhiên, anh Võ Hùng V. (SN 2000) là dân địa phương vẫn điều khiển xe máy mang BKS 86B3-906.47 băng qua đường sắt vừa lúc tàu hỏa chạy tới. Cú tông làm xe máy văng xuống mương ven đường sắt, rất may anh V. chỉ bị gãy chân. Nạn nhân được được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Chiếc xe của anh V bị văng xuống mương bên cạnh

Công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và ngành đường sắt điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe máy tại Km 1748+400 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Hưng, xã Sông Phan (huyện Hàm Tân).

Cũng trên địa bàn Bình Thuận, tại Km 1748+400 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Hưng, xã Sông Phan (huyện Hàm Tân) đã xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe máy khiến 1 người tử vong.

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 12/11. Xe máy mang BKS 86B5-027.52 do anh N.Đ.H (SN 1986, trú Tân Hà, huyện Hàm Tân) điều khiển va chạm với xe máy mang BKS 52K9-8056 do Nguyễn Văn B. (SN 1980, trú xã Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi) điều khiển.

Anh H. tử vong tại hiện trường, anh B. bị thương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Bùi Thanh - Quang Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP