Trong nước

Chi hơn 20 tỉ đồng thắp sáng cầu Cửa Hội nối Nghệ An với Hà Tĩnh, có ý kiến băn khoăn

Tỉnh Nghệ An sẽ trích ngân sách hơn 20 tỉ đồng để làm hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, đoạn phía thị xã Cửa Lò.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 15-8, Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết ông Lê Hồng Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Nguồn vốn để thực hiện dự án hơn 20 tỉ đồng, trích ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi giai đoạn 2022-2023.

Mục tiêu của dự án là để tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch của hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh, cũng như việc kéo dài thời gian hoạt động tham quan, ngắm cảnh về đêm của du khách.

Dự án có tổng cộng 8 gói thầu, trong đó có 7 gói thầu theo hình thức chỉ định thầu. Riêng gói thầu số 5 (thi công, lắp đặt và thiết bị) giá trị hơn 18,4 tỉ đồng sẽ được đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

Dự kiến thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào quý 3-2023, thực hiện hợp đồng trong 6 tháng.

Trước đó, ngày 2-8, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định giải quyết kinh phí, tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2023 với số tiền hơn 15 tỉ đồng, giao cho Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện dự án.

Chiều 15-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vương Đình Nhuận - giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An - cho biết: "Hệ thống chiếu sáng cầu Cửa Hội sẽ được tách thành hai dự án độc lập, mỗi tỉnh sẽ tổ chức thực hiện các công việc trên địa giới hành chính của mình".

Theo ông Nhuận, hiện tại tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Sắp tới, tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ triển khai kế hoạch tương tự, qua đó sớm đưa công trình vào sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho cả hai tỉnh.

Cầu Cửa Hội về đêm - Ảnh: DOÃN HÒA


Trước việc đầu tư hàng chục tỉ đồng làm hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội, một số ý kiến người dân bày tỏ băn khoăn với sự cần thiết của dự án hay không, trong khi nguồn thu ngân sách tỉnh Nghệ An hằng năm không đủ chi?

Được biết, vào tháng 8-2022 Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh cũng có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất về sự cần thiết phải đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và đèn trang trí cầu Cửa Hội.

Theo đánh giá của các đơn vị thì tổng mức đầu tư dự án khoảng 70 tỉ đồng, gồm hệ thống điện trang trí trên cầu 60 tỉ đồng và điện chiếu sáng đầu cầu phía huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là 10 tỉ đồng.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, trong đó 450 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, 250 tỉ đồng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và 250 tỉ đồng vốn ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án có tổng chiều dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu chính Cửa Hội dài 1,728km, bề rộng cầu chính 18,5m và bề rộng cầu dẫn 16m.

Điểm nhấn của cầu Cửa Hội là ở nhịp chính sử dụng kết cấu dây văng đúc hẫng cân bằng Extradosed - công nghệ thi công cầu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Cầu Cửa Hội được khởi công vào tháng 2-2019 và thông xe vào tháng 3-2021.

Cùng với cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2, cầu Cửa Hội là cây cầu thứ ba bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP