Theo đánh giá của các cơ quan chức năng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, có sự móc nối với băng đảng tội phạm quốc tế; khối lượng ma tuý tổng hợp đi qua đường dây này lớn nhất tư trước đến hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước phiên xét xử, hàng trăm người dân đã đến trụ sở TAND tỉnh để theo dõi phiên xử khiến tình hình an ninh trở nên khá phức tạp. Công tác an ninh được thắt chặt với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát cơ động và hỗ trợ tư pháp

Ngay trong buổi xét xử sáng 11.9, biết chắc sẽ phải chịu mức cao nhất của khung hình phạt, bị cáo Nguyễn Ngọc Hưng đã đã lao đầu về phía bức tường trong phòng xử án với ý định tự sát. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã kịp thời ngăn cản. Tiếp đó, lực lượng hỗ trợ tư pháp phân công cán bộ giám sát chặt chẽ các bị cáo.

Theo cáo trạng: Vào tháng 10.2013, khi đang làm ăn ở Lào, vợ chồng Nguyễn Hữu Bằng – Lê Thị Ất bàn bạc với Kong Thong (quốc tịch Lào) về việc chuyển matúy sang Việt Nam tiêu thụ. Sau khi thống nhất “chủ trương”, vợ chồng Bằng – Ất nhập cảnh quay trở lại Việt Nam tìm gặp vợ chồng Nguyễn Ngọc Hưng – Phan Thị Vy để móc nối tìm đầu ra cho hàng cấm. Trước lời hứa sẽ được trả “hoa hồng khủng”, vợ chồng Hưng đồng ý và đi tìm con nghiện chào hàng. Sau đó không lâu, một phụ nữ tên Hạnh nhận lời môi giới bán matúy giúp Hưng. Từ đây, Hưng điện thoại cho vợ chồng Bằng hẹn lịch chuyển hàng từ Lào về Việt Nam.

 Những giọt nước mắt hối hận của bị cáo Vy khi nghe Hội đồng xét xử luận tội
Đến sáng 29.12.2013, Bằng và Kong Thong đi ôtô bán tải biển số Lào vận chuyển 54.000 viên matúy tổng hợp vào tỉnh Thanh Hóa và thông báo cho Ất và Văn Thị Nga đến khu vực cây xăng cầu Quán Nam, TP.Thanh Hóa thực hiện việc giao nhận hàng. Tối 30.12.2013, Hưng chở Nga đến khách sạn Phù Đổng (phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) gặp “đối tác” để tiêu thụ số ma túy nói trên.
Tại khách sạn Phù Đổng, hai bên đã thỏa thuận giá bán 48.000 đồng/1 viên hồng phiến và thống nhất địa điểm giao hàng tại nhà nghỉ Mai Lâm (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn), sau đó sẽ giao nhận tiền tại khách sạn Phù Đổng. Đến tối ngày 31.12.2013, tại phòng 205, nhà nghỉ Mai Lâm, khi Ất và Hưng đang bán 54.000 viên matúy tổng hợp chia thành 70 gói cho khách thì bị lực công an thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Cục CSĐT phạm về ma túy Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Tiếp đó, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vy, Bằng, Nga. Kong Thong cùng khách mua ma túy tên Hạnh tẩu thoát, hiện cơ quan chức năng đang truy tìm.

 Bị cáo Nguyễn Hữu Bằng

Trước vành móng ngựa, ngoài Hưng, các bị cáo còn lại đều quanh co chối tội. Song từ những chứng cứ xác đáng, Hội đồng xét xử đã chứng minh và làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Quá trình thẩm vấn, HĐXX xác định vợ chồng Bằng là chủ mưu, khởi xướng, rủ rê, lôi kéo. Hưng tội phạm tích cực, giữ vai trò thứ hai. Nga và Vy tham gia với vai trò giúp sức. Từ những hành vi phạm tội nêu trên, sáng 11.9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hoá đã ra bản án, tuyên phạt Nguyễn Hữu Bằng, Nguyễn Ngọc Hưng tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lê Thị Ất bị tuyên phạt tù chung thân; Phan Thị Vy và Văn Thị Nga bị tuyên phạt 20 năm tù.