Hương Khê

“Bom cháy” giữa khu dân cư tại tỉnh Hà Tĩnh

Dù đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên, quá trình sản xuất thì xưởng mộc dân dụng Nhung Mai (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã thực hiện không nghiêm túc.

Sự thờ ơ của chủ cơ sở cộng thêm sự tắc trách của chính quyền sở tại trong công tác quản lý khiến ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ tại một cụm dân cư bị đẩy lên mức “báo động đỏ”.

Mùn gỗ không được giải phóng đi nơi khác mà được tập kết chất thành đống lớn ngay trong xưởng gỗ

Đường vào xưởng gỗ, bạt che phủ dựng hết sức nhếch nhác…

Trong xưởng chế biến gỗ, máy móc, gỗ vụn, hệ thống mái che nhà xưởng hết sức nhếch nhác, lộn xộn

Mặc dù sản xuất khá quy mô nhưng việc chú trọng về cháy nổ, ô nhiễm thì chủ cơ sở này dường như không quan tâm

Người lao động tại đây thường trực 3 – 5 người, luôn làm việc trong tình trạng không có bảo hiểm, bảo hộ lao động

Bụi gỗ, bụi sơn gỗ bay bám dày vào cửa sổ nhà người dân liền kề đến mức như thế này

Bếp nấu ăn của công nhân được đặt ngay gần máy xẻ gỗ…nguy cơ cháy nổ nhãn tiền

Thậm chí gỗ còn được dựng bừa bãi vào nhà người dân liền kề như thế này, nếu xảy ra cháy nổ thì nơi đây thành biển lửa là điều đương nhiên

Liên quan tới nội dung báo PL&XH phản ánh, chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo Phòng TNMT huyện vào cuộc xử lý. Nội dung này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể.

Hoàng Phạm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP