Pháp luật

Bắt 2 kẻ cướp giật manh động, ép xe trinh sát hình sự 6km

Dọc đường tháo chạy, 2 kẻ cướp giật phóng xe với tốc độ cao, liên tục chèn ép các trinh sát hình sự.

Đội Hình sự đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can Trần Văn Tấn (SN 1999) và Nguyễn Trần Nhựt Nam (SN 2000, cùng ngụ Q.4) cho Công an Q.7 để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

2 kẻ cướp giật manh động bị bắt giữ tại công an

Tối 16/12, bộ đôi nói trên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave BKS: 52N5 – 4540 lưu thông ở Q.7 để săn mồi; lúc này tổ trinh sát của đội Hình sự đặc nhiệm Hướng Nam trên đường tuần tra, phát hiện nghi vấn nên đeo bám theo.

Tại giao lộ Nguyễn Thị Thập – Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7, phát hiện ông T.Đ.N (SN 1970, ngụ Q.7) đang dừng xe nghe điện thoại, 2 đối tượng áp sát, giật điện thoại rồi tháo chạy với tốc độ cao. Tổ trinh sát nhập cuộc truy đuổi theo sau.

Phương tiện gây án

Quá trình thoát thân, 2 đối tượng tỏ ra rất manh động, liên tục ép xe trinh sát. Đặc biệt, tại đoạn đổ dốc cầu Kênh Tẻ, hướng về Q.4, chúng liên tục ép, đạp xe các trinh sát khiến không ít lần xe trinh sát va vào dải phân cách.

Sau 6km “đua” tốc độ, đến đường Tân Vĩnh, P.6, Q.4, tổ trinh sát đã ép xe, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật, phương tiện gây án.

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP