Trong nước

Ban tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Lộc Hà

Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương và các đ/c trong đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương vừa có buổi làm việc với Huyện ủy Lộc Hà. Cùng dự buổi làm việc có đ/c Trần Nam Hồng – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có đ/c Nguyễn Thị Nữ Y – TUV, Bí thư Huyện ủy, Võ Tá Luận – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy.


Tại buổi làm việc, các đ/c trong đoàn đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của huyện Lộc Hà trong thời gian qua. Đến nay đã gần tròn 7 năm thành lập, nhìn chung toàn huyện có bước phát triển khá toàn diện, đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của vùng kinh tế ven biển. Tốc độ tăng trưởng đạt hơn 17%, tổng thu ngân sách đạt 55,7 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 2000 tỷ  đồng. Các công trình dự án trọng điểm của huyện được tập trung triển khai xây dựng đúng tiến độ. Riêng năm 2013 tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tổng mức thu hút đầu tư hơn 700 tỷ đồng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng huyện mới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huy động được nhiều nguồn lực xây xựng kết cấu hạ tầng. Đến nay toàn huyện có 75 mô hình kinh tế trong xây dựng nông thôn mới làm ăn có hiệu quả. Huyện ban hành một số chính sách kích cầu như Quyết định 660 hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ, Quyết định 700 hỗ trợ xuất khẩu lao động.v.v. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức. Cũng nhân dịp này huyện kiến nghị với đoàn công tác một số khó khăn về chính sách công chức cấp xã, nguồn cán bộ cơ sở, đảng viên đi làm ăn xa không tham gia sinh hoạt đảng, Chi bộ nông thôn tỷ lệ đảng viên lớn tuổi chiếm phần nhiều, công tác phát triển đảng viên trẻ gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đó, đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao sự phát triển của huyện Lộc Hà, một huyện mới thành lập, còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền đã đoàn kết vượt khó vươn lên. Để thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, huyện cần có những bứt phá về các lợi thế địa kinh tế, chính trị như kinh tế biển, dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp xã, thôn xóm cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quan tâm phát triển đảng viên trẻ, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Nghị định 64, tăng cường kiêm nhiệm, sắp xếp tinh gọn bộ máy cấp xã. Huyện cần làm tốt công tác cán bộ, luân chuyển, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới thành công tốt đẹp./.

Ngọc Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP