Quốc hội khóa XIV

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ Hương Sơn

 

Sáng 19/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thành Long; Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Hương Sơn.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020, chủ đề xuyên suốt được Đảng bộ huyện Hương Sơn đặt ra là:“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển thương mại – dịch vụ, đưa Hương Sơn phát triển nhanh, bền vững”.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hương Sơn phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực trên 40.000 tấn; thu ngân sách trên 250 tỷ đồng; thành lập mới trên 200 DN; có 18 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 12 tiêu chí; hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Các ý kiến tại HN cho rằng, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới của huyện Hương Sơn cần nhìn nhận, đánh giá rõ hơn về tiềm năng lợi thế để xây dựng Hương Sơn trở thành khu kinh tế động lực phía Tây của tỉnh. Ngoài ra, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách… còn thấp.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, CHủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: Hương Sơn là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế tổng hợp trên các lĩnh vực như: nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, Hương Sơn chưa khai thác hết tiềm năng, vì vậy, kết quả đạt được chưa tương xứng.

Cùng với đó, những chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là quá thấp, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách; do đó, không thể hiện được sự quyết liệt, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Huyện uỷ Hương Sơn cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc để hoàn thiện Báo cáo chính trị với mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Trong phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế phải đưa các sản phẩm chủ lực trong chăn nuôi của huyện như: hươu, lợn, bò lên 65-70%; phát triển nhóm các dịch vụ thương mại và du lịch; phát triển trồng rừng, chế biến lâm sản. Phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo an ninh – quốc phòng và phát triển bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng, Hương Sơn cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có năng lực, tâm huyết với phong trào, có trách nhiệm với nhân dân. Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Huyện uỷ Hương Sơn tiếp tục rà soát, bố trí nhân sự cấp uỷ đảm bảo cơ cấu hợp lý theo quy định, quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức Đại hội.

Tiến Thành / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP