Thể thao

7 thương vụ hớ ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa tại Premier League

Fernando Torres và Alexis Sanchez là hai thương vụ gây thất vọng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tại giải đấu số một xứ sở sương mù.

Fernando Torres (2011): Chelsea gây rúng động khi chiêu mộ Torres với giá kỷ lục Premier League 50 triệu bảng. "El Nino" sang Chelsea với vị thế là tiền đạo hàng đầu, nhưng gây thất vọng. Trong 4 mùa tại Chelsea, anh chơi 110 trận và ghi 20 bàn ở Premier League. Tiền đạo người Tây Ban Nha là trường hợp đặc biệt, vì vẫn được CĐV Chelsea ủng hộ dù thi đấu không được như kỳ vọng.

Andy Carroll (2011): Sau khi chia tay Torres, Liverpool đón cùng lúc Luis Suarez và Andy Carroll. Với Carroll, Liverpool chi mức giá kỷ lục cho cầu thủ Anh là 35 triệu bảng. Đây là sai lầm, bởi Carroll chỉ ghi 6 bàn sau 44 trận ra sân cho "The Kop" tại Premier League. Sau 2 năm, Liverpool chia tay Carroll.

Kostas Mitroglou (Fulham): Giữa mùa giải 2013/14, Fulham chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Họ chi 12 triệu bảng, kỷ lục CLB, để đón Mitroglou. HLV Rene Meulensteen là người mang về Mitroglou. Nhưng ngay sau đó, Meulensteen bị sa thải. Khi Fulham có HLV mới, Mitroglou bị "ghẻ lạnh". Anh chỉ đá chính một trận và ra đi vào cuối mùa giải khi Fulham xuống hạng.

Juan Cuadrado (2015): HLV Jose Mourinho thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea chi 23,3 triệu bảng để đón Cuadrado. Dù vậy, ở giai đoạn 2 Premier League 2014/15, Cuadrado chỉ đá chính 4 trận. Sau mùa giải, Cuadrado bị đẩy sang Juventus theo bản hợp đồng cho mượn. Từ 2017, Chelsea bán đứt Cuadrado cho Juventus với giá 18 triệu bảng.

Wilfried Bony (2015): Tháng 1/2015, truyền thông Anh bất ngờ khi Man City chiêu mộ Bony với giá 28 triệu bảng. Trước đó, Bony ghi 9 bàn sau 20 trận ra sân cho Swansea. Tiền đạo Bờ Biển Ngà nhận kỳ vọng cao, nhưng chật vật hòa nhập tại Man City vì chấn thương. Sau hơn một năm, Bony chơi 36 trận ở Premier League, ghi 4 bàn và khăn gói rời CLB.

Guido Carrillo (2018): Tháng 1/2018, Southampton nhận 75 triệu bảng khi bán Virgil van Dijk cho Liverpool. CLB này chi 19 triệu bảng để chiêu mộ Carrillo từ Monaco. Trong nửa mùa giải 2017/18, Carrillo chơi 7 trận và không để lại dấu ấn. Cuối mùa, anh bị đẩy tới Leganes.

Alexis Sanchez (2018): Tháng 1/2018, MU dùng Henrikh Mkhitaryan để đổi lấy Sanchez từ Arsenal. MU phải trả mức lương 350.000 bảng/tuần, kèm nhiều đãi ngộ cho Sanchez. Đây là sai lầm, bởi tiền đạo người Chile không có nhiều đóng góp cho MU vì chấn thương. Hè 2019, MU đẩy Sanchez sang Inter Milan, sau đó bán đứt ngôi sao này.

Tác giả: Viết Tuệ

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP