Dòng Sự kiện

4 kẻ đánh "hội đồng" nữ nhân viên thu phí cầu Bãi Cháy trình diện

4 người đàn ông to khoẻ cùng đánh "hội đồng" nữ nhân viên 48 tuổi tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy – Quảng Ninh và đập phá chốt kiểm soát vé vào chiều 28-4 đã ra trình diện cơ quan công an.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 6-5 có công văn yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ 4 đối tượng hành hung nữ nhân viên trạm thu phí cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) và đập phá chốt kiểm soát vé vào chiều 28-4 vừa qua.

Nhân viên được phân công làm nhiệm vụ bán vé và kiểm soát vé tại trạm thu phí phụ cầu Bãi Cháy bị đánh “hội đồng” là bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1965, trú tại tổ 5, khu 5b, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh).


Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 4 đối tượng đã hành hung bà Thoa gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú tại khu 3, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ); Bùi Xuân Nam (SN 1983, trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long); Đinh Phương Quỳnh (SN 1975, trú tại khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long); Nguyễn Thái Bình (SN 1972, trú tại tổ 8, khu 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) đều thuộc tỉnh Quảng Ninh, đã đến trình diện cơ quan công an.



Theo tài liệu điều tra, chiều ngày 28-4, bà Nguyễn Thị Thoa được phân công làm nhiệm vụ bán vé và kiểm soát vé tại trạm thu phí phụ cầu Bãi Cháy thuộc khu 1, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.



Khoảng 14 giờ, 1 xe ô tô loại 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 19L-4036 đi hướng từ Hòn Gai về Bãi Cháy qua trạm thu phí không mua vé qua trạm. Bà Thoa yêu cầu lái xe ô tô mua vé qua trạm nhưng người lái xe nói đã nộp phí bảo trì đường bộ rồi, nếu phải mua vé qua trạm nữa sẽ thành phí trùng phí nên không mua vé xe qua trạm.



Hai bên đã xảy ra tranh cãi, chửi bới. Sau đó, người lái xe đã cùng 3 thanh niên đi trên ô tô 19L-4036 đập vỡ 2 tấm kính (2 m2) của ki ốt bán vé, dùng tay, chân và gậy đánh bà Thoa rồi bỏ đi.



Sau khi vụ việc xảy ra, bà Thoa đến Công an phường Bãi Cháy trình báo vụ việc trên và đến cơ sở y tế để điều trị.



Hiện Công an TP Hạ Long đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh 4 người đàn ông “đánh hội đồng” nhân viên trạm thu phí được cắt từ đoạn băng do camera giám sát ghi lại:


BÀI MỚI ĐĂNG

TOP