Xã hội

2 người cùng rơi từ độ cao 30 mét xuống đất

Trong lúc làm việc, 2 người đã bị rơi khỏi dàn giáo từ độ cao 30 mét xuống đất bị trọng thương.

Ngày 2-9, hai nạn nhân Lưu Văn Huấn (34 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Văn Đệ (33 tuổi, quê Cần Thơ) vẫn đang được cấp cứu vì sự cố rơi dàn giáo tại công trình ở Bình Phước. Trong đó, anh Huấn đã chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì thương tích quá nặng.

Thông tin ban đầu, sự cố trên xảy ra khoảng 15 giờ 30 ngày 1-9, tại công trình xây dựng Trung tâm thương mại Sơn Phát (phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Theo đó, vào thời điển trên, hai anh đứng trên bệ đỡ của dàn giáo máy cẩu để thi công hạng mục công trình phía trên với độ cao khoảng 30 mét. Bất ngờ chân đế của dàn giáo bị tuột khiến cả dàn giáo bị ngã sập xuống đất. Anh Huấn và anh Đệ không phản ứng kịp bị rơi xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Nơi xảy ra tai nạn

Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa anh Huấn và anh Đệ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Công an thị xã Phước Long đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, dự án Trung tâm thương mại Sơn Phát Plaza được khởi công vào ngày 24-7-2019. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng. .

Tác giả: Khả Tuệ

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP