Tin trong nước

Xe Cảnh sát 113 bị tố chạy lấn làn tông chết người

Chiều ngày 13/6, Trung tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng Phòng tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vụ việc liên quan đến xe Cảnh sát 113 tông chết người đang đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn xe Cảnh sát 113 tông vào xe máy (ảnh người dân cung cấp)
Hiện trường vụ tai nạn xe Cảnh sát 113 tông vào xe máy (ảnh người dân cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 2/6, xe BKS 47A-003.52 của đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk) lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (TP. Buôn Ma Thuột) đến đoạn trước cổng trường THPT Chuyên Nguyễn Du (cũ) thì va chạm với xe máy mang BKS 47B1-935.12 chở theo hai thanh niên Trần Mạnh Hiển và Lê Trung Tuấn (đều SN 1999, ngụ thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) lưu thông hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe Cảnh sát 113 kéo lê xe máy 10m mới dừng lại, 2 người trên xe máy bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, anh Hiển đã tử vong còn anh Tuấn được chuyển viện gấp xuống TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, xe Cảnh sát 113 đã chạy lấn làn dẫn đến tai nạn.

Nhân chứng cho rằng do xe Cảnh sát 113 lấn làn dẫn đến tai nạn (ảnh người dân cung cấp)
Nhân chứng cho rằng do xe Cảnh sát 113 lấn làn dẫn đến tai nạn (ảnh người dân cung cấp)

Trao đổi với PV, Đại tá Hoàng Văn Châu – Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, buổi tối xảy ra tai nạn, xe Cảnh sát 113 đang đi làm nhiệm vụ tuần tra. Trên xe lúc đó có 5 cán bộ chiến sĩ, trong đó Đại úy Vũ Khoa Anh Hoàng (Đội phó Đội Cảnh sát 113) làm tổ trưởng và lái xe là anh Nguyễn Văn Phong.

Cũng theo Đại tá Châu, sau khi xảy ra tai nạn, ông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc và đơn vị cũng đã có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ nạn nhân Hiển) cho biết: “Sau vụ tai nạn, đại diện phía công an có xuống gia đình đưa 20 triệu đồng để hỗ trợ chi phí mai táng và cho biết vụ việc đang được điều tra”.

Thúy Diễm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP