Hương Sơn

Vụ bé gái 5 tuổi bị xâm hại: Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý

Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục, đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đã nhận được thông tin và chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh.

>> Hà Tĩnh: Nóng! Đang điều tra gã hàng xóm lạm dụng tình dục bé gái 5 tuổi

Như tin đã đưa, sáng ngày 12/3, cháu Nguyễn Thị T. H. (5 tuổi), trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cùng cháu Nguyễn Thị T. T. (3 tuổi) và Nguyễn X. B. (4 tuổi), sang nhà người thân chơi. Một lúc sau, các cháu ra về. Khi đi qua ngõ nhà Lê Bá K. T. (15 tuổi, hàng xóm), tên này đã dụ dỗ cháu H. vào nhà. Tại đây, gã hàng xóm đã thực hiện hành vi dâm ô với bé H.

Trông thấy sự việc, 2 cháu Nguyễn Thị T. T. và Nguyễn X. B. đã về nhà, kể lại cho bà Nguyễn Thị N. (63 tuổi, bà nội của H). Nghe chuyện, bà N. lập tức chạy sang nhà Lê Bá K.T. Tại đây, bà N. nhìn thấy tên này đứng bên mép giường, cạnh đó là cháu H. đang run rẩy khóc, quần cháu bị kéo xuống phía dưới. Kiểm tra, bà N. phát hiện toàn bộ vùng kín của cháu gái sưng đỏ. Lúc này, cháu H. kể lại những hành động mà Lê Bá K. T. đã thực hiện. Ngay sau đó, gia đình đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thăm khám, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị xâm hại tình dục này, đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đã nhận được thông tin và chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh.

Bố cháu bé 5 tuổi đau lòng chia sẻ thông tin về việc con gái bị xâm hại tình dục.

Sáng ngày 17/3, thông tin mới nhất PV báo Người Đưa Tin nhận được, cơ quan chức năng đã lấy mẫu dịch, gửi ra viện Khoa học hình sự (thuộc bộ Công an), để tiến hành trưng cầu giám định.

“Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của gia đình cháu H,Công an huyện Hương Sơn lập tức vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, triệu tập đối tượng để lấy lời khai, làm rõ nội dung tố cáo. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu dịch gửi ra viện Khoa học hình sự để tiến hành giám định. Chúng tôi phải chờ kết quả giám định mới có thể kết luận được chất đó là chất gì”, một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn thông tin.

Mới đây, Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Mạnh H. (SN 1983), quê tỉnh Thái Bình, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi dâm ô với cháu bé 8 tuổi.

Trước đó, chị L, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội tố cáo: Ngày 8/1, cháu N. (con gái chị) đang chơi cùng 4 người bạn ở gần nhà thì Cao Mạnh H. xuất hiện. Lúc này, H. đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N. Tối hôm ấy, cháu N. về nhà, kể lại sự việc với mẹ. Ngay sau khi nhận được trình báo của chị L, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập đối tượng Cao Mạnh H. lên lấy lời khai.

Ngày 13/3, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

(Còn nữa)

Nhóm PV/Theo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP