Pháp luật

Thai phụ ngụy biện “vì áp lực kinh tế” nên đi buôn ma túy

Trước tòa, Khương viện lý do mới sinh con, chồng gãy chân nên gia đình khó khăn về kinh tế, áp lực đè nặng đành phải mua bán ma túy kiếm tiền. Lời khai này không được HĐXX chấp nhận.

Bị cáo Khương và Tuấn tại tòa

Ngày 25/6, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” ra xét xử. Bị cáo trong vụ án là Phan Thị Mạnh Khương (SN 1997, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), liên quan, bị cáo Khuất Duy Tuấn (SN 1996, ngụ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo hồ sơ, ngày 2/12/2017, tại khu vực Cửa khẩu Vân Đồn, đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội bắt quả tang Khuất Duy Tuấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 1 túi ni lon là ma túy Ketamine trọng lượng 9,932g. Tuấn khai mua của Phan Thị Mạnh Khương.

Quá trình xét xử tại toà, Khương khai sinh ra ở Kiên Giang, năm 2015 lấy chồng và chuyển ra Hà Nội sinh sống. Hai vợ chồng không có công việc ổn định. Đúng lúc đó, Khương được một người bạn xã hội ở TP.HCM dẫn dắt mua bán ma túy. “Ban đầu bị cáo với anh ta chỉ nói chuyện bình thường. Sau đó anh ấy nói có ma tuý bán cho bị cáo. Bị cáo trả lời không có tiền thì anh ấy nói cứ bán hết rồi trả tiền sau cũng được”, Khương khai.

Theo lời bị cáo, số ma tuý Khương mua có trọng lượng 164,92g là loại Ketamine, giá 190 triệu đồng. Ma tuý được chuyển qua đường chuyển phát nhanh, giấu trong chăn ga.

Nữ bị cáo khai do mới sinh con nhỏ, chồng bị gãy chân nên bị áp lực kinh tế mà suy nghĩ không đến nơi đến chốn mới mua bán ma tuý. Trả lời câu hỏi của chủ tọa có biết mua bán ma túy là phạm pháp không., Khương nói: "Bị cáo không rõ".

Câu trả lời trên không được HĐXX chấp nhận: “Hàng ngày các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về tác hại của ma tuý. Bị cáo có biết trên 100g là đủ tử hình không?”, chủ toạ nói. Nữ bị cáo tiếp tục trả lời không biết, mong HĐXX xem xét vì đang mang thai 17 tuần.

Có mặt tại toà, chồng bị cáo bênh vợ, trả lời tòa vì áp lực kinh tế nên vợ phạm tội, mong toà xem xét để vợ anh được hưởng khoan hồng.

Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trong, mua bán ma tuý số lượng lớn. Bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, hiểu rõ tác hại của ma tuý đến đời sống nhưng vì hám lợi nên vẫn mua bán trái phép ma tuý. Tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, thành khấn khai báo, phạm tội lần đầu, đang mang thai nên đại diện VKS đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Được nói lời sau cùng, Khương khai đã hiểu rõ hành vi của mình là sai trái nên xin hưởng khoan hồng để về với con nhỏ. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Khương 13 năm tù.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Tuấn là người mua ma tuý của Khương với trọng lượng 9,93g bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, bị toà tuyên phạt 4 năm tù.

Tác giả: Trịnh Ninh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: thai phụ , buôn ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP