Nông Thôn Hà Tĩnh

Thạch Hà: Nuôi gà, thu nhập “khủng”

Theo lời giới thiệu của Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà, chúng tôi tìm đến trang trại chăn nuôi gà đẻ của anh Trần Quốc Hòa (vùng Cồn Nhồi, xã Thạch Tân). Tại đây, chúng tôi bị cuốn hút bởi trên 10.000 con gà đẻ, cho lãi ròng trên 180 triệu đồng/tháng.

Trần Quốc Hòa (SN 1973, tại thôn Tiến Bộ, xã Thạch Tân), học hết phổ thông, anh bôn ba trong Nam, ngoài Bắc một thời gian rồi về quê làm ruộng. Năm 1997, anh lập gia đình. Hai vợ chồng tất bật quanh năm với hơn 1 mẫu ruộng, nhưng đói nghèo vẫn cứ đeo bám.

Sau bao đêm trằn trọc, anh bàn với vợ, vay mượn anh em, bạn bè, mua 1 chiếc xe ben chở thuê vật liệu xây dựng. Tiếp đó, anh vay mượn mua xe khách kinh doanh, nhưng sau 2 lần “đổi xe”, cuộc sống gia đình cũng chẳng khấm khá lên. Năm 1999, anh bán xe, mở ki-ốt kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, kinh doanh mặt hàng này cũng không mấy thuận lợi nên đầu năm 2011, anh vay mượn thêm anh em, bạn bè để đầu tư phát triển chăn nuôi.

Nuôi gà, thu nhập “khủng”
Đàn gà đẻ 10.000 con, mỗi ngày cho khoảng 6.000 quả trứng

Khởi đầu, anh thuê 2,5 ha đất hoang hóa tại vùng Cồn Nhồi để làm trại nuôi lợn. Anh đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng trang trại để nuôi lợn thịt với quy mô 150 con/lứa, mang lại cho gia đình một nguồn thu khá. Không dừng lại ở đó, cuối năm 2012, anh lặn lội ra Sóc Sơn (Hà Nội) học cách nuôi gà đẻ. Sau một thời gian, anh đến Trung tâm Bảo tồn và Thực nghiệm vật nuôi – Viện Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT ở Thụy Phương (Hà Nội), được Tiến sỹ Vũ Ngọc Sơn – Giám đốc và các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, anh tiếp tục tìm hiểu về phương pháp nuôi gà đẻ.

Nuôi gà, thu nhập “khủng”
Công nhân đang lau chùi trứng để chuẩn bị xuất bán

Trở về, anh xây dựng 5 dãy chuồng (mỗi dãy dài 50m, rộng 8m), tổng diện tích trên 2.000 m2. Tháng 2/2013, anh mạnh dạn đặt mua 10.000 con gà giống 3 máu AVGA (còn gọi là VCN-G15, lai giữa gà Ai Cập, gà Ucraina và gà cỏ Việt Nam) về nuôi, tỷ lệ gà sống đạt gần 98%. Sau 5 tháng, đàn gà bắt đầu đẻ trứng.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày, đàn gà cho trên 6.000 quả trứng, trừ mọi chi phí, anh lãi ròng trên 6 triệu đồng. Ngoài ra, anh đang om nuôi thêm 3.000 gà hậu bị, chuẩn bị đến thời kỳ đẻ trứng. Nhờ chăm nuôi đúng kỹ thuật, chất lượng giống tốt nên trứng của trại gà được thị trường ưa chuộng. Bên cạnh đó, anh còn nuôi thêm trên 2.000 con gà thịt, đến nay bắt đầu xuất chuồng và bán rất chạy.

Để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cũng như giới thiệu sản phẩm, mới đây, anh mở một nhà hàng chuyên về các món gà tại đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh). Tuy mới khai trương, nhưng nhờ chất lượng gà ngon, chế biến được nhiều món và giá cả hợp lý nên nhà hàng rất đông khách. Hiện tại, mô hình của anh đã GQVL thường xuyên cho 16 lao động, trong đó có 10 người làm việc thường xuyên tại trại gà.

Nuôi gà, thu nhập “khủng”
Trang trại gà rộng 2,5 ha của anh Hòa

Nhờ có chí và biết cách làm giàu nên chỉ sau một thời gian ngắn, vùng đất bỏ hoang mấy chục năm nay đã được anh Hòa “đánh thức”, mang lại cho gia đình nguồn thu nhập “khủng”. Riêng đàn gà đẻ, anh lãi ròng khoảng 2 tỷ đồng/năm. Đó là chưa kể gà thịt, vịt và mỗi năm xuất chuồng 200 con lợn thịt. Chỉ một thời gian ngắn nữa, khi 3.000 con gà hậu bị đẻ, thu nhập gia đình anh mỗi tháng sẽ tăng thêm hàng chục triệu đồng. Mô hình nuôi gà đẻ của anh Hòa được đánh giá là một trong những mô hình lớn nhất miền Trung hiện nay.

Chính Thu

(Baohatinh)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP