Thạch Hà

Thạch Hà: Đưa đối tượng đánh bạc tại quán cà phê ra xét xử

Sáng ngày 05/01/2016, Toà án Nhân dân huyện Thạch Hà đã đưa bị cáo Trương Huy Tuân, sinh năm 1987, nơi thường trú: Thôn Lộc Ân, xã Thạch Lưu trong vụ án “Đánh bạc” ra xét xử công khai. 

>> Thạch Hà: Khởi tố đối tượng đánh bạc tại quán cà phê Mướp

Bị cáo Trương Huy Tuân tại phiên tòa
Bị cáo Trương Huy Tuân tại phiên tòa
Theo nội dung bản án: Vào khoảng 16 giờ ngày 03/11/2015, tại quán cà phê Mướp ở thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tổ tuần tra Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, bắt quả tang 04 đối tượng là Trương Huy Tuân, Nguyễn Văn Trọng, Trần Tiến Dũng và Lê Sỹ Dũng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài tiến lên (kiểu miền Nam). Thu giữ tại chiếu bạc và trong người các đối tượng số tiền 1.610.000 đồng. Trong số 04 đối tượng tham gia đánh bạc, Trương Huy Tuân đã có 01 tiền án về tội đánh bạc, mặc dù đang trong thời gian thử thách nhưng Tuân vẫn tiếp tục vi phạm.
Ngày 04/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Huy Tuân về tội “Đánh bạc”.
Tại phiên tòa, Trương  Huy Tuân đã nhận thức rõ hành vi phạm tội. Căn cứ nhân thân và quá trình phạm tội, Tòa án nhân dân huyên Thạch Hà đã tuyên phạt Trương Huy Tuân 07 tháng tù giam về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự.
Công an huyện Thạch Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng đảm bảo tốt ANTT phục vụ việc đưa vụ án ra xét xử./.
Trọng Tài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP