Pháp luật

Tên nghiện 4 tiền án "khoắng" ôtô trộm nhiều đạo cụ của đoàn ca múa

Vừa mới ra tù, đối tượng Nguyễn Ngọc Minh với 4 tiền án tiếp tục đột nhập ô tô của đoàn ca múa trộm nhiều đạo cụ có tổng trị giá hơn 42 triệu đồng.

Trước đó, sáng ngày 1/8, anh Dương Ngọc Cường, sinh năm 1966, trú tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đến Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang trình báo bị kẻ gian mở cửa xe ô tô chở nhạc cụ và đoàn ca múa nhạc tỉnh Cà Mau tham gia Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 09 dòng sông" lấy trộm 01 bộ xiệp pittong, 01 bộ xam ban của trống nhạc và 01 bộ micro. Tổng giá trị tài sản Minh trộm được khoảng 42 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra

Sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự hỗ trợ từ hình ảnh camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm trên. Đến khoảng 1h sáng hôm sau (2/8), lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Minh khai nhận, do không có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi tìm tài sản để trộm.

Để thực hiện, khoảng 0h45 ngày 01/8, Minh điều khiển xe đạp đến khu vực khóm I, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên thì phát hiện xe ô tô khách của đoàn ca múa nhạc Cà Mau đậu trên đường Ngô Gia Tự, mà không thấy người trông giữ. Minh đột nhập vào trong xe trộm số tài sản trên.

Sau đó, Minh đem số tài sản vừa trộm được bán cho Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1974, trú tại phường Mỹ Quý được 1 triệu đồng. Từ lời khai của Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã thu hồi số tài sản trên trả lại cho đoàn ca múa nhạc Cà Mau.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP