Quốc hội khóa XIV

Sớm xây dựng công viên trung tâm Thành phố Hà Tĩnh

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng 15/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ – ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 Hà Tĩnh có buổi gặp mặt thân mật lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và cán bộ cốt cán đơn vị chức năng cùng các địa phương ở thành phố Hà Tĩnh.

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

hatinh24h
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QP – AN, các đại biểu tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư và mong muốn Phó Thủ tướng và các ứng cử viên, khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ tham gia đóng góp ý kiến với Quốc hội, giúp địa phương giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

Các ý kiến cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề cử tri cùng quan tâm như: Cần thống nhất tên gọi của hội người cao tuổi, hạ độ tuổi hưởng trợ cấp cao tuổi; tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân; những bất cập trong công tác chăm sóc sức khỏe; công tác xử lý nước thải và vệ sinh môi trường còn nhiều băn khoăn; làm sao để kinh tế phát triển nhanh nhưng phải bền vững và thân thiện với môi trường; tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để giữ vững chủ quyền lãnh thổ…

Đặc biệt, nhiều ý kiến bày tỏ sự mong muốn, trung ương, tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại… Hầu hết các ý kiến, đều bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử sắp tới, cũng như sự tín nhiệm cao của cử tri đối với các đại biểu được Trung ương giới thiệu bầu tại Hà Tĩnh, trong đó có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

“Sẽ cùng với tỉnh tạo điều kiện giúp Thành phố sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cấp bách trên địa bàn như: Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Công Trứ, xây dựng tuyến đường Trung – Hạ; xây dựng công viên trung tâm; khôi phục và xây dựng di tích lịch sử Văn Miếu Hà Tĩnh, tu bổ và nâng cấp đền Võ Miếu”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự đổi thay rõ nét trên mọi lĩnh vực của thành phố Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng thông tin một số nét cơ bản về tiểu sử, quá trình học tập, công tác, phấn đấu của bản thân và mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri Hà Tĩnh nói chung và cử tri Thành phố Hà Tĩnh nói riêng để trở thành đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Với trách nhiệm cá nhân,Phó thủ tướng xin ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của cử tri Thành phố và sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt nhất vai trò người đại biểu dân cử; trên cương vị công tác, bản thân sẽ tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách sát đúng, phù hợp với ý nguyện của nhân dân; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những đề xuất, kiến nghị của cử tri Thành phố, cử tri của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Về các kiến nghị, đề xuất của cử tri thành phố, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hứa sẽ đề đạt với Chính phủ và Quốc hội để từng bước có sự hỗ trợ, giúp đỡ Hà Tĩnh nói chung và thành phố Hà Tĩnh nói riêng, thực hiện sớm các nội dung mà cử tri đề xuất. Trước mắt, sẽ cùng với tỉnh tạo điều kiện giúp Thành phố sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án cấp bách trên địa bàn như: Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Công Trứ, xây dựng tuyến đường Trung – Hạ; xây dựng công viên trung tâm; khôi phục và xây dựng di tích lịch sử Văn Miếu Hà Tĩnh, tu bổ và nâng cấp đền Võ Miếu.

 Tiến Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP