Xã hội

Quảng Bình: Ứng cứu 6 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Trong lúc đang đánh bắt cách bờ khoảng 35 hải lý, tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị vỡ dẫn đến chìm, 6 thuyền viên rơi xuống biển. Rất may một tàu cá khác đã phát hiện và ứng cứu kịp thời.

Tối 8/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa điều động phương tiện ra tiếp ứng, đưa 6 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ để chăm sóc.

Các ngư dân được ứng cứu kịp thời.

Trước đó vào 6h sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình nhận được tin báo, tại vùng biển cách cửa Roòn khoảng 35 hải lý về hướng Đông, tàu cá QB 93942-TS do anh Nguyễn Anh Đức (SN 1986, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) làm chủ bị chìm do vỡ mạn tàu. Trên tàu lúc này có 6 ngư dân cần được ứng cứu, giúp đỡ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và quân y di chuyển về vị trí tàu gặp nạn, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Thăm khám sức khỏe cho các ngư dân.

Rất may, tại thời điểm tàu cá QB 93942-TS gặp nạn, một tàu cá khác có số hiệu QB 93342-TS của anh Nguyễn Ngọc Cường (SN 1984, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) đang hoạt động gần đó đã phát hiện và nhanh chóng chạy đến vớt kịp thời các ngư dân gặp nạn lên tàu.

Lực lượng biên phòng sau đó đã tiếp nhận 6 ngư dân của tàu cá bị chìm, thăm khám, chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho các ngư dân. Đến khoảng 11h ngày 8/10, cả 6 ngư dân của tàu cá bị chìm đã được đưa vào bờ an toàn.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Đời sống Plus/GĐVN

  Từ khóa: Quảng Bình , ngư dân , chìm tàu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP