Tin trong nước

Phát hiện 7 quả đạn pháo khi đào móng xây nhà

Trong lúc đào móng xây nhà, gia đình ông Bâng (ngụ xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) phát hiện đạn pháo nằm dày đặc dưới lòng đất.

Trao đổi với Zing.vn chiều 30/3, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương phân công lực lượng về xử lý số đạn pháo khu vực nền móng nhà dân ở thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý.

Theo ông Nam, tuần trước, gia đình ông Nguyễn Bâng (48 tuổi, ngụ xã Nhơn Lý) đào móng xây nhà đã phát hiện nhiều đạn pháo nằm dưới lòng đất nên báo cáo cơ quan chức năng xử lý nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản người dân địa phương.

Đạn pháo nằm dày đặc dưới móng nhà ông Bâng. Ảnh: N.P.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, cho hay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo địa phương đến hiện trường, phát hiện dưới nền móng nhà ông Bâng phát lộ hàng loạt quả đạn M79 nên tạm dừng xây công trình.

“Chúng tôi đã dán thông báo, cắm cờ, căng dây khoanh vùng cấm người dân, gia súc và gia cầm không đến gần khu vực phát hiện các quả đạn pháo để tránh nguy hiểm đến tính mạng”, vị chủ tịch xã nói.

Theo ông Dũng, khu vực này có khả năng còn nhiều quả đạn còn sót lại sau chiến tranh nên địa phương cũng đã kiến nghị Tỉnh, thành phố mở rộng việc rà phá sang các khu vực xung quanh để người dân trong vùng yên tâm sinh sống ổn định lâu dài.

Những ngày qua, gia đình ông Bâng cùng nhiều hộ dân sống lân cận sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì sợ những quả đạn pháo phát nổ. Do vậy họ mong đợi cơ quan chức năng xử lý “hầm đạn pháo” này càng sớm càng tốt để đảm bảo cuộc sống an toàn bình yên.

Xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)- nơi ông Bâng đào móng xây nhà phát hiện “hầm đạn pháo”. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng / Theo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP