Ngày 18/1, tại cuộc họp báo Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam đã trình bày những nét nổi bật trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12.

Tintuchatinh
Họp báo Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

Trả lời câu hỏi của  PV Quỳnh Trang – Đài truyền hình Việt Nam về những nét nổi bật, nét mới trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 12, đồng chí Thuận Hữu Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết: “Về chủ đề của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 12, có bổ sung một số chủ đề mới. Cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, lần này chủ đề này còn nêu rõ, phát huy dân chủ sở hữu, cùng với việc bảo vệ vững chắc tổ quốc đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Chủ đề lần này cũng không nêu lên mốc đến thời gian nào thì chúng ta sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại mà là đưa cụm từ “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Điểm mới thứ 2 là kết cấu của báo cáo chính trị lần này chia ra 15 phần, tương đương với 15 lĩnh vực để tiện theo dõi và khái quát lại từng lĩnh vực; nêu những thành tựu, hạn chế và hướng phát triển sắp tới của từng lĩnh vực.

Về kinh tế, văn kiện dự thảo đại hội nêu lên đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế theo hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa. Trong văn kiện cũng đã nâng cao ý thức, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về vấn đề kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường, dự thảo văn kiện nêu ra 4 điểm. Thứ nhất, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Thứ 2 là phát triển khoa học công nghệ. Thứ 3 là xây dựng văn hóa và con người. Thứ 4 là quản lý xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội.

Về lĩnh vực quốc phòng an ninh, trong văn kiện lần này khẳng định các vấn đề quan trọng, nêu lên những việc mới về nhận thức, về mục tiêu, về giải pháp bảo vệ tổ quốc, về xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, về đối ngoại độc lập tự chủ nâng cao sức mạnh thời đại.

Về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, dự thảo văn kiện lần này cũng nêu ra một quan điểm: Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực tiềm năng sáng tạo của nhân dân, tôn trọng những điểm khác biệt… Phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa nhưng đồng thời xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Về xây dựng Đảng, chú trọng phần việc tiếp tục duy trì thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng, trong đó có việc đẩy mạnh chống suy thoái về tư tưởng chính trị”.

Trả lời câu hỏi của PV về việc đây có phải cuộc đổi mới lần thứ 2 không, đồng chí Thuận Hữu khẳng định: “Trong 30 năm đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn. Đại hội Đảng lần thứ 12 tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm đổi mới vừa qua”.

Lê Hiền-Trần Huệ